12/02/2025 - 08:28

“Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” 

Với chủ đề “Tổ quốc bay lên”, Ngày Thơ Việt Nam 2025 - Nguyên Tiêu năm Ất Tỵ sẽ mang đến không gian thơ đậm đà bản sắc dân tộc, với những bài thơ ngợi ca Tổ quốc, truyền cảm hứng và khát vọng trước kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày Thơ Việt Nam năm 2024 tại công viên Bến Ninh Kiều.

“Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” là câu thơ kết trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ Lê Anh Xuân. Lấy cảm hứng từ câu thơ này, Hội Nhà văn Việt Nam đã chọn chủ đề Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 là “Tổ quốc bay lên”. Trong cuộc họp báo mới đây, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết: Với việc tổ chức tại TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đây là lần đầu Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức ở một địa phương khác, ngoài Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12-2, nhằm Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ, với điểm nhấn là Đêm thơ “Tổ quốc bay lên” quy tụ nhiều thế hệ nhà thơ, từ thế hệ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ sinh sau năm 1975, đến thế hệ nhà thơ GenZ. Ban Tổ chức còn trưng bày poster, pano về 20 nhà thơ Việt Nam tiêu biểu được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; các bài thơ cổ và hiện đại về vùng đất Ninh Bình. Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam còn có tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”, với những bàn luận của các nhà thơ về sứ mệnh của thi ca…

Ngày Thơ Việt Nam năm 2025 do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức có chủ đề “Bài ca thống nhất”. Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, sự kiện được tổ chức trong 2 ngày, 14 và Rằm tháng Giêng, với nhiều hoạt động giao lưu giữa người làm thơ và người yêu thơ. Chủ đề “Bài ca thống nhất” đánh dấu nửa thế kỷ non sông liền một dải và cũng là dịp nhìn lại dòng chảy thi ca TP Hồ Chí Minh suốt 50 năm qua.

Điểm nhấn là chương trình có các không gian: sân thơ trẻ, sân thơ thiếu nhi, 12 lều thơ của các câu lạc bộ thơ; triển lãm “Đường Thơ” giới thiệu 12 tác giả tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2025 như Bảo Định Giang, Chế Lan Viên, Hoài Vũ, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Lê Giang, Viễn Phương, Chim Trắng, Diệp Minh Tuyền, Phạm Sỹ Sáu, Trương Nam Hương, Thu Nguyệt. Đặc biệt, với chủ đề “Gương mặt mới cho kỷ nguyên mới”, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh dành không gian giới thiệu 8 tác giả dưới 35 tuổi được công chúng yêu mến như Minh Anh, Trần Đức Tín, Trần Văn Thiên, Đoàn Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Trần Khải Duy, Huỳnh Xuân Tùng, Lương Phan Huy Bảo, Trần Trọng Đoàn. Ngoài đêm thơ, ngày thơ còn có hội thảo - tọa đàm “Vần điệu thi ca dưới mái trường”, trao giải cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam”, talk show “Sức trẻ thơ phương Nam trong dòng chảy thơ Việt”…

Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, thông tin: Ngày Thơ Việt Nam - Đêm thơ Nguyên Tiêu năm Ất Tỵ sẽ diễn ra vào tối Rằm tháng Giêng tại công viên Bến Ninh Kiều. Chương trình giới thiệu đến khán giả, người yêu thơ những bài thơ hay của các nhà thơ đất Tây Đô cũng như những ca khúc, bài vọng cổ được phổ từ thơ.

Ngày Thơ Việt Nam năm nay ở Tiền Giang diễn ra vào chiều và tối Rằm tháng Giêng, có chủ đề “Tiền Giang khát vọng vươn mình” với các hoạt động giao lưu giữa nhà thơ và độc giả, ngâm thơ, thơ phổ nhạc, ra mắt tập thơ “Thơ Tiền Giang - 20 năm đầu thế kỷ XX”… Diễn ra vào ngày 13-2 tại Trường Đại học Đồng Tháp, Ngày Thơ Việt Nam tại Đồng Tháp có chủ đề “Đất Sen hồng cất cánh bay lên”, với mong muốn lan tỏa tình yêu thi ca đến với giới trẻ.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết