24/11/2017 - 14:31

“Sinh viên 5 tốt” 

Hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt), thời gian qua, các cấp Hội Sinh viên (SV) TP Cần Thơ tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động giúp SV học tập và rèn luyện… Qua đó, trang bị kỹ năng, tạo môi trường học tập bổ ích, làm hành trang giúp SV vững bước vào đời.

Nhiều hoạt động bổ trợ

Nguyễn Thị Trúc Hương, SV ngành Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Tây Đô), chia sẻ: “Tham gia các hoạt động Đoàn -Hội, giúp em tích lũy kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng cần thiết. Với vai trò Liên chi hội (LCH) phó LCH SV Bến Tre, mỗi năm, Hương tham gia xây dựng và triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng ở quê nhà như: chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình văn nghệ truyền thống “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Khởi” gây quỹ hỗ trợ SV nghèo cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho hội viên. Mỗi năm, LCH vận động hơn 22,5 triệu đồng tặng học bổng cho SV vượt khó, học tốt; tham gia xây dựng nhiều công trình, phần việc: xây dựng nhà tình thương, đường giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy… Trúc Hương cho rằng, những trải nghiệm từ công tác Hội giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng: giao tiếp, vận động thuyết phục, làm việc nhóm.

Những hoạt động tình nguyện giúp sinh viên rèn luyện kỹ năm mềm, đạt tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”. Ảnh: TÚ ANH

Còn Nguyễn Thị Anh Thư, SV ngành Công nghệ thông tin vừa được chọn báo cáo tham luận tại “Hội nghị học tốt” do trường tổ chức. Anh Thư cho biết: “Việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ đòi hỏi sự tự học, quá trình học nhóm của SV tốt hơn. Vì vậy, việc tham gia công tác Đoàn - Hội sẽ giúp SV có kỹ năng học và làm việc nhóm tốt”. Theo anh Lâm Văn Tiền, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Tây Đô, các tiêu chí “SV 5 tốt” thực chất là động lực phấn đấu, mở ra cơ hội để SV tìm việc làm sau khi ra trường. Vì vậy, Đoàn - Hội SV trường tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ. Hằng năm, các LCH SV tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh, hội diễn văn nghệ truyền thống và tổ chức các chương trình, diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng mềm; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tốt. Đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng chất 19 LCH, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm SV, thu hút 8.000 SV tham gia. Mỗi năm, Hội SV trường xét chọn 50 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường.

Ở Trường Cao đẳng Cần Thơ, hơn 5.000 hội viên đang sinh hoạt ở các 6 LCH SV và nhiều CLB, như: Du khảo, Giọt máu hồng, Tiếng Anh, Kết nối cộng đồng và Công tác xã hội. Mỗi năm, Hội SV trường xét bình quân 40 “SV 5 tốt” cấp trường. Anh Phạm Văn Toàn, Chủ tịch Hội SV trường cho rằng, việc rèn luyện kỹ năng mềm có thể thực hiện trong quá trình học tập và công tác Đoàn - Hội, từ các buổi seminar, thảo luận, thuyết trình trước lớp. Các cấp bộ Đoàn - Hội thường xuyên tập huấn kỹ năng, tư vấn, định hướng việc làm, trao đổi kinh nghiệm học tập, đồng thời, phát huy tính chủ động của SV trong các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, giúp SV trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong nghề nghiệp, việc làm.

Khơi dậy ý thức tự học, tự rèn

Cuối tuần qua, Ban Thư ký Hội SV TP Cần Thơ tổ chức sát hạch xét công nhận “SV 5 tốt” cấp thành phố. Đây là cơ hội để SV kiểm tra kiến thức, kỹ năng, đồng thời, góp phần nâng cao ý thức tham gia phong trào “SV 5 tốt”. Anh Lương Hiển Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội SV TP Cần Thơ, cho biết, số lượng sinh viên tham gia sát hạch nhiều hơn năm trước, với 186 SV các trường đại học, cao đẳng trong thành phố tham gia. Thí sinh kiểm tra các nội dung: Kiến thức xã hội (trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về tình hình thời sự chính trị, kiến thức Đoàn - Hội và xã hội); kiểm tra trình độ Tin học và tiếng Anh (thi thuyết trình, vấn đáp).

Đỗ Huy Hoàng, SV ngành Y Đa khoa (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) cho biết, tuy được Hội SV trường xét chọn là “SV 5 tốt” nhưng Hoàng khá rụt rè, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và trình độ ngoại ngữ hạn chế. Đó là lý do Hoàng tham gia kỳ sát hạch với mong muốn qua các phần thi thuyết trình, vấn đáp, sẽ tự tin, dạn dĩ hơn. Theo Hoàng, rất cầu toàn nếu bạn trẻ đạt cả 5 tiêu chí “SV 5 tốt” nhưng Hoàng sẽ nỗ lực học tập tốt, nhất là tiếng Anh để hội nhập tốt. Hoàng bộc bạch: “Trong môi trường hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là chìa khóa để người trẻ hòa nhập môi trường làm việc đa quốc gia. Vì vậy, thời gian tới, em sẽ cố gắng học thêm tiếng Anh, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm”. Hay như em Lương Văn Nhiệm, SV ngành Luật Kinh tế (Trường Đại học Nam Cần Thơ) cho rằng các tiêu chí “SV 5 tốt” đòi hỏi SV tự học, tự rèn. Suy nghĩ vậy nên Nhiệm tích cực tham gia các hoạt động học nhóm, thực tập, ngoại khóa, từ văn hóa văn nghệ đến phong trào tình nguyện, phiên tòa giả định để vận dụng kiến thức…

Anh Lâm Văn Tiền cho rằng, nhờ Trường Đại học Tây Đô đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều sinh viên ý thức hơn việc rèn luyện kỹ năng mềm, cụ thể là phong trào “SV 5 tốt”. Bởi nếu SV đạt các tiêu chí “SV 5 tốt”, khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn trong thị trường lao động hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội việc làm tốt với mức thu nhập hấp dẫn hơn.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết