04/03/2013 - 21:14

“Siết” chất lượng đào tạo liên thông

Từ ngày 7-2-2013, Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) đã có hiệu lực (Thông tư 55). Như vậy, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sẽ bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông. Theo nhận định của các nhà quản lý giáo dục ở TP Cần Thơ, Thông tư 55 ra đời, phần nào đã "siết" lại chất lượng đào tạo ở hệ này, nhưng cũng khiến các trường, thí sinh băn khoăn, lo lắng...

* Thí sinh lo đầu vào, trường lo nguồn tuyển

Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo, trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hoặc trình độ đào tạo khác, mà không phải học lại từ đầu khóa học của bậc học cao. Qua đó, giúp sinh viên có thể tiết kiệm chi phí, công sức học tập... Chính vì tính ưu việt này, thời gian qua, khi mở các mã ngành mới, các cơ sở giáo dục ĐH, trung cấp (TC), nghề trên địa bàn TP Cần Thơ đều xây dựng chương trình theo hướng liên thông. Tuy nhiên, Thông tư 55 vừa ban hành đã khiến không ít cán bộ quản lý giáo dục và thí sinh lo lắng.

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thực tập, giúp các trường nâng cao hơn nữa chất lượng các bậc, hệ đào tạo. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đang tìm nguồn tài liệu phục vụ học tập tại trung tâm học liệu. 

Bạn Nguyễn Văn Bùi, sinh viên năm cuối ngành Bảo vệ thực vật, Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: "Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi sẽ tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Sau khi ổn định, tôi sẽ tiếp tục học cao hơn theo con đường liên thông lên đại học. Tuy nhiên, với những điểm mới của tuyển sinh về đào tạo liên thông, chắc tôi khó học được. Bởi vì, sau 3 năm tốt nghiệp mới thi đào tạo liên thông, sợ mai một kiến thức. Còn chưa đủ 3 năm thì phải thi tuyển sinh ĐH, CĐ chung với học sinh phổ thông, càng khó khăn hơn". Tương tự, bạn Nguyễn Thị Thúy An, học cùng lớp với Bùi, lo lắng: "Tôi dự định, sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký dự thi liên thông ngay (nếu theo quy định cũ thì sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi có thể dự thi liên thông ngay khi tốt nghiệp - PV) nhưng phải đợi 3 năm sau khi tốt nghiệp mới có thể dự thi. Trong khi 3 năm sau, tôi có thể ổn định công việc, thì khó lòng bỏ việc để đi... học". Bùi và An đều là sinh viên khá của lớp. Trước khi trúng tuyển vào CĐ, cả hai mong muốn thi đậu ĐH nhưng do năng lực có hạn nên chọn CĐ, rồi đi "đường vòng" liên thông lên ĐH...

Theo thầy Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo- Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học. Phần lớn các lớp liên thông từ TC lên CĐ hoặc CĐ lên ĐH được tổ chức tại trường hệ vừa làm vừa học, nên quy định của Thông tư 55 không ảnh hưởng nhiều. Song, dự đoán nguồn tuyển hệ chính quy sẽ khó khăn, bởi thí sinh ngại khi đi học sẽ bỏ việc, vì sau 3 năm, công việc của các em đã ổn định. Thầy Chinh nói: "Thông thường, thời gian sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng so với thời gian nộp hồ sơ dự thi đại học ở hệ liên thông "vênh" nhau. Vì thế, sinh viên tốt nghiệp CĐ muốn thi liên thông phải đợi thêm một năm nữa mới thi đại học, nên dễ nản lòng".

Theo Thông tư 55, năm 2013, Bộ GD&ĐT bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông. Đây là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng (kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) có nguyện vọng học liên thông lên trình độ CĐ hoặc ĐH. Những thí sinh này phải dự thi các môn văn hóa hoặc năng khiếu theo quy định của khối thi tương ứng với ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy. Còn những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp TC nghề, TC chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ từ 36 tháng trở lên sẽ dự thi 3 môn (cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ĐH tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển. Sinh viên liên thông hệ chính quy sẽ học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

Không riêng gì Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ mà hầu hết các trường CĐ, TC khác, nhất là trường nghề trên địa bàn đều lo lắng thiếu nguồn tuyển. Ngay cả Trường ĐH Cần Thơ, hằng năm, luôn thu hút nhiều học sinh các địa phương. Thế nhưng, với quy định mới của Thông tư 55, khiến nhà quản lý giáo dục lo lắng về nguồn tuyển. Thầy Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, nói: "Năm nay, trường dự kiến tuyển 1.500 sinh viên cho hệ liên thông, trong đó, dành 700 chỉ tiêu cho đối tượng thí sinh tốt nghiệp CĐ, TC dưới 36 tháng. Dù chưa thể đánh giá tình hình tuyển sinh nhưng dự đoán nguồn tuyển sẽ khó".

* Thà "chậm mà chắc"

Thực tế cho thấy, thời gian qua, một số cơ sở đào tạo trên cả nước đã "dựa vào" đào tạo liên thông để mở tràn lan các lớp học. Qua khảo sát thực tế của Bộ GD&ĐT ở 42 trường ĐH năm 2011, có 34 trường tuyển sinh đào tạo liên thông. Nhiều trường vận dụng quy định này chưa đúng, vi phạm quy chế đào tạo liên thông hệ chính quy rất lớn, gây bức xúc trong xã hội. Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ GD&ĐT tạo điều kiện cho thí sinh học ở bậc học cao hơn, nhưng không có nghĩa là các trường dễ dãi trong tuyển sinh, không đảm bảo chất lượng đào tạo.

Theo thầy Huỳnh Ngọc Chinh, không thể phủ nhận tính ưu việt của đào tạo liên thông nhưng thực tế liên thông vẫn chưa thật sự "hút" thí sinh vào học. Trước đây, trường tổ chức đào tạo liên thông hệ chính quy nhưng không tuyển đủ thí sinh. Còn với quy định mới, dù tuyển sinh khó nhưng sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo. Thầy Chinh nói: "Thông tư 55 sẽ đưa chất lượng liên thông về giá trị thực của nó. Sinh viên tốt nghiệp hệ này, chắc chắn sẽ tìm việc dễ dàng hơn. Thí sinh "chậm" một vài năm để dự thi liên thông nhưng "chắc" về chất lượng. Cùng quan điểm này, theo thầy Trí, chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn của các trường nên Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT sẽ giúp các trường nâng cao hơn chất lượng đào tạo, tránh tình trạng đào tạo dễ dãi trong các cơ sở giáo dục".

*****

Rõ ràng, Thông tư 55 quy định mới trong đào tạo liên thông đã khiến không ít các nhà quản lý giáo dục và thí sinh lo lắng. Thế nhưng, ở khía cạnh nào đó, quy định này đã "siết" chặt chuyện thi cử dễ dãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các bậc học.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết