08/10/2008 - 08:50

“Bí quyết” của các ngân hàng châu Á

Trụ sở của Mitsubishi UFJ. Ngày 6-10, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã đồng ý để Mitsubishi UFJ sở hữu gần 1/4 số cổ phiếu của Morgan Stanley.

Mặc dù chỉ số chứng khoán tại các thị trường châu Á ít nhiều bị tác động bởi sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng Mỹ và đang lan rộng sang châu Âu, nhưng các định chế tài chính tại châu lục này thậm chí vẫn đang “ăn nên làm ra”. Vậy điều gì giúp các ngân hàng châu Á tạm thời đứng vững trước “cơn bão” tài chính ở phương Tây?

Nguyên nhân chủ yếu giúp các ngân hàng châu Á chưa bị vạ lây trong “cơn bão” tài chính hiện nay là vì ít có ngân hàng tại châu lục này tham gia vào thị trường thế chấp ở Mỹ. Sở dĩ các nhà băng châu Á không mặn mà với cho vay thế chấp vì họ vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực hồi những năm 1997-1998. Riêng Nhật Bản còn có “kinh nghiệm xương máu” về một cuộc khủng hoảng nhà đất kiềm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thập niên 1990. Do đó, các ngân hàng châu Á giờ đây cho vay rất thận trọng, tránh đầu tư vào các hạng mục rủi ro.

Lợi dụng “cơn bão” tài chính hiện nay, các ngân hàng và quỹ đầu tư châu Á đang mạnh tay mua vào các tài sản bị bán đổ bán tháo trong lĩnh vực tài chính ở Mỹ. Chẳng hạn, tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi UFJ mới đây chi 9 tỉ USD để sở hữu 24,9% ngân hàng đầu tư Morgan Stanley. Chính phủ Singapore thì đổ tiền vào các tập đoàn tài chính Merrill Lynch, Citigroup và mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ. Nhiều quốc gia dầu mỏ Trung Đông cũng bỏ tiền mua cổ phần của các ngân hàng Mỹ, như quỹ đầu tư nhà nước Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất hồi năm ngoái đầu tư 7,5 tỉ USD vào Citigroup.

Tuy nhiên, bất kỳ một cuộc khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh tế nào của Mỹ sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến châu Á, trong đó có các ngân hàng. Một lãnh đạo của HSBC, tập đoàn tài chính hàng đầu châu Á, cảnh báo nếu châu lục này bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn so với cuộc khủng hoảng cách đây một thập niên và sự phục hồi cũng sẽ chậm hơn, bởi các công ty châu Á đang phụ thuộc khá lớn vào thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Mỹ.

Để tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai, theo Tổng thư ký Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi, châu Á cần tăng cường sức mạnh của hệ thống tài chính- ngân hàng hiện hữu bằng việc huy động sự đóng góp của các quốc gia trong khu vực. Cũng với suy nghĩ như vậy, Hàn Quốc vừa đề nghị cùng Nhật Bản, Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN thành lập một quỹ chung trị giá 80 tỉ USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

PHÚC GIA AN (Theo Csmonitor, The Australian)

Chia sẻ bài viết