03/09/2026 - 18:56

Xây dựng, sửa chữa 142 căn nhà tặng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

(CTO) - Từ ngày 7 đến 17-9, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 142 căn nhà tặng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường.

Ngày 3-9, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương dự hội nghị.

Lãnh đạo Quân khu 9, UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố và các sở, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương dự hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trong hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai kế hoạch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố của UBND TP Cần Thơ; các kế hoạch sử dụng lực lượng, hành quân và trú quân tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 17-9, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Thông tin 29, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 142 căn nhà tại 47 xã, phường. Trong đó, Quân khu 9 triển khai 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thành phố xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu trong hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu trong hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu 9 nhanh chóng triển khai lực lượng đến các địa phương; tăng cường tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân hiểu rõ về ý nghĩa chương trình; thực hiện tốt đoàn kết giữa các đơn vị, đoàn kết quân dân. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Chí Hùng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, tổng hợp điều kiện về đất xây dựng nhà ở để hỗ trợ người dân; ban hành thiết kế mẫu nhà, mẫu thủ tục nghiệm thu, bàn giao nhà; triển khai các kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà đến các ban, ngành, đoàn thể địa phương; tiếp tục vận động để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở… Cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết