13/09/2009 - 08:26

WHO: Hơn 3.200 ca tử vong do cúm A (H1N1) trên thế giới

(TTXVN)- Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 11-9, kể từ khi vi-rút cúm A (H1N1) được phát hiện tháng 4 vừa qua tại Mexico, toàn thế giới đã ghi nhận 3.205 ca tử vong, trong đó khu vực có số bệnh nhân nhiễm và tử vong cao nhất là châu Mỹ.

WHO cho biết với 2.467 ca tử vong, châu Mỹ đã trở thành khu vực có số người thiệt mạng nhiều nhất do nhiễm vi-rút A (H1N1). Tại châu Á - Thái Bình Dương, con số tử vong được ghi nhận là 527 người và châu Âu là 125 người. Số người tử vong ở Trung Đông là 51 người và châu Phi 35 người. Như vậy, số nạn nhân tử vong do nhiễm vi-rút A (H1N1) đã tăng hơn 1.000 người so với con số 2.185 người WHO mới công bố cách đây 15 ngày.

Trong khi đó, nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho biết dịch cúm A (H1N1) sắp bắt đầu vào mùa lây lan và có thể sẽ bùng phát lên đỉnh điểm vào giữa hoặc cuối tháng 10 tới. Với dự báo 32% dân số có thể nhiễm cúm, các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em đi học phải là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng cúm càng sớm càng tốt, bởi theo tính toán trung bình mỗi trẻ bị nhiễm vi-rút cúm sẽ lây sang ít nhất 2 trẻ khác ở trường và như vậy dịch bệnh sẽ bùng phát càng nhanh.

Để ngăn chặn dịch cúm có hiệu quả, các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải tiêm vắc-xin cho 70% dân số, trong đó các đối tượng ưu tiên là trẻ em từ 6 tháng đến 18 tuổi và đội ngũ nhân viên y tế. Trong giai đoạn đầu của đợt bệnh dịch H1N1 vừa qua có tới hơn nửa số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu là trẻ em đi học trong độ tuổi từ 5 đến 18. Các nhà nghiên cứu dự báo sự lây truyền cúm A (H1N1) sẽ bắt đầu từ các hộ gia đình và trường học, việc lập bản đồ lây truyền cũng sẽ giúp ngành y tế ngăn chặn bệnh dịch lan rộng hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết