30/07/2025 - 09:46

Khi sinh viên kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc 

Trong tháng 7, nhiều nhóm sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông Ða phương tiện, Trường Ðại học FPT phân hiệu Cần Thơ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tôn vinh và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc cùng lịch sử hào hùng của dân tộc. 


Khách tham quan triển lãm đa giác quan “Dưới màu khói, có màu hoa”.     

 

Khơi gợi cảm xúc qua triển lãm đa giác quan

Mới đây, ngày 22-7, triển lãm đa giác quan do nhóm sinh viên: Lại Mỹ Duyên, Âu Kim Thương, Lê Lý Thiên Ngân, Hứa Hinh Thuần và Lê Ðoàn Tuyết Xuân, thực hiện đã giúp người tham dự được trực tiếp tương tác với mascot Tiểu Cần Cù (nhân vật biểu tượng cho thương hiệu mật hoa dừa Sokfarm) qua filter AR, thưởng thức vị ngọt mật hoa dừa Sokfarm, chiêm ngưỡng trang phục Khmer Nam Bộ và nghe nhạc ngũ âm...

Triển lãm góp phần giúp người xem kết nối giá trị văn hóa và kinh tế, bởi nhóm đã ký kết và bàn giao sản phẩm truyền thông cho doanh nghiệp Sokfarm ở Trà Vinh (cũ), bao gồm mascot “Tiểu Cần Cù” cùng các tài liệu truyền thông đi kèm. 

Trước đó, triển lãm đa giác quan “Dưới màu khói, có màu hoa” do nhóm sinh viên Phạm Nhật An, Lâm Nguyễn Thúy Vy, Nguyễn Trúc Di, Lê Thị Kim Chi và Nguyễn Ngọc Ngân thực hiện; với sự cố vấn của Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ, sự hỗ trợ của Bảo tàng TP Cần Thơ, nhằm ứng dụng kiến thức truyền thông và công nghệ để tôn vinh giá trị lịch sử, quảng bá Di tích Khám lớn Cần Thơ.

Ông Phạm Ngọc Hùng, xưa là chiến sĩ biệt động Cần Thơ, bị bắt năm 18 tuổi, bị giam ở Khám Lớn hơn 3 năm, chia sẻ: “Tôi rất trân quý tấm lòng của các cháu sinh viên vì đã nhớ đến truyền thống lịch sử cách mạng và các thế hệ đi trước để tái hiện Khám Lớn Cần Thơ như thế này. Các cháu đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, công phu cho triển lãm này”. 

Còn bà Nguyễn Thị Năm, bí danh Hai Lý, là giao liên ở Trà Vinh, năm 1960 được rút về Cần Thơ hoạt động Biệt động thành, rồi bị bắt vào Khám Lớn, lại ấn tượng về câu chuyện của những người mẹ sinh con, nuôi con trong tù khi xem triển lãm, bởi có hình bóng của bà trong đó. Bà kể lại: “Lúc bị bắt, tôi đang có bầu 9 tháng, vô có mấy ngày là sinh con gái. Ở tù 1 năm thì được thả. Xem triển lãm, tôi nhớ lại ngày xưa, thấy sức mạnh giúp mình vượt qua được năm tháng gian khổ đó là lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Ngoài ra còn có triển lãm đa giác quan “Người tạo tác hình hài đất nước” do nhóm sinh viên Lý Thanh Vân, Trần Huỳnh Diễm Trinh, Trương Kiều Diễm và Nguyễn Gia Huy thực hiện; tôn vinh người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc giai đoạn 1945-1975. Triển lãm thể hiện 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Ðảm đang" thông qua các câu chuyện lịch sử, kỷ vật, tư liệu cùng các hoạt động trải nghiệm. 

Những triển lãm nói trên như những lời tri ân của sinh viên với thế hệ đi trước đã hy sinh cho hòa bình của đất nước, đồng thời hưởng ứng các ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp: “Góp một lời kể, trao một ký ức và lan tỏa một tinh thần”.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua các chương trình nghệ thuật

Chương trình “Dáng hoa Việt Phục” với chủ đề: “Khoác cổ phục - Chạm di sản, sống bản sắc” là sự kiện kết hợp giữa trình diễn cổ phục triều Nguyễn và nghệ thuật đương đại. Bạn Trần Thị Ánh Tuyết, đại diện cho các thành viên trong nhóm (Tăng Hoàng Lộc, Quách Phú Vinh, Nguyễn Thủy Tiên, Hồ Thị Ngọc Dịu), chia sẻ: "Nhóm chúng em phối hợp cùng Bộ môn Nhạc cụ dân tộc và các CLB tại trường như F-VOICE, F-FoxC, F-BIZ để thực hiện một chương trình biểu diễn nghệ thuật kết nối quá khứ với hiện tại qua trang phục". Khán giả được thưởng thức trình diễn cổ phục - trang phục cách tân, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa đương đại và ca nhạc dân gian hiện đại...

Còn với chương trình “Dạ khúc Nam Phương - AI nhịp cầu di sản đến tương lai”, khán giả được dịp thưởng thức đờn ca tài tử với cách dẫn dắt mới lạ, khái quát quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật truyền thống này. Chương trình biểu diễn các tiết mục: hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bản “Dạ cổ hoài lang”, các bài bản tổ... với sự vận dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong điều phối, trình chiếu, dẫn chương trình; kết hợp biểu diễn võ thuật cổ truyền, kịch hình thể, dàn hợp xướng đa thế hệ… Xen kẽ các tiết mục là trình chiếu các phim tư liệu trên màn hình LED.

Bạn Nguyễn Kiều Nhung, trưởng nhóm sinh viên thực hiện chương trình, chia sẻ: “Bằng sự sáng tạo, đổi mới trong cách tiếp cận, truyền tải, chúng em mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống, hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau gìn giữ và phát huy đờn ca tài tử bằng nhiều hình thức hay hơn nữa”.

*

* *

Vẫn còn nhiều chương trình, sự kiện hay được sinh viên của Trường Ðại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức. Mỗi chương trình là tâm huyết của sinh viên và sự hướng dẫn của thầy cô để các bạn không chỉ hoàn thành chương trình học mà còn trưởng thành trong nhận thức, là sự tiếp nối của các thế hệ trong mạch nguồn văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết