27/07/2025 - 14:01

Đâu là “đối thủ” thật sự của U23 Việt Nam? 

Ðội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào chơi trận chung kết Giải Bóng đá U23 Ðông Nam Á 2025, sau khi thắng U23 Philippines 2-1 ở trận bán kết vào hôm 25-7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết gặp đội chủ nhà U23 Indonesia vào ngày 29-7 trên sân Gelora Bung Karno. Sức ép có thể sẽ rất khủng khiếp lên các cầu thủ U23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch, nhưng đối thủ thật sự có lẽ chính là ở khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của các cầu thủ, vốn là điểm yếu lâu nay của bóng đá Việt.


Các cầu thủ U23 Việt Nam mừng chiến thắng sau trận bán kết với U23 Philippines. Ảnh: VFF

 

Trong trận bán kết với U23 Philippines trên sân Gelora Bung Karno, U23 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có ít nhất 3 lần bóng chạm xà ngang hay cột dọc. Nếu các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik tận dụng tốt các cơ hội, trận đấu sẽ không dừng lại ở tỷ số 2-1. Các cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát bóng rất tốt, 57% so với 43% của U23 Philippines, tung ra 20 cú sút so với 7 lần của đối thủ. Mỗi khi có bóng bên phần sân đối phương, U23 Việt Nam rất nguy hiểm, nhưng tỷ lệ chuyển thành bàn thắng rất thấp.

Việc không tận dụng tốt những cơ hội, khiến U23 Việt Nam có thể trở nên “vô hại” và tạo sự tự tin cho đối thủ. Thực tế, HLV Garrath McPherson của U23 Philippines đã chia sẻ rằng có lúc ông đã nghĩ U23 Philippines có thể giành chiến thắng trong trận bán kết với U23 Việt Nam. Ðó là thời điểm khi U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải trả giá khi Mariona đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho U23 Philippines ở phút 36. Dù Ðình Bắc gỡ hòa cho U23 Việt Nam phút 41, nhưng U23 Philippines đã có những phút đầu hiệp 2 dâng cao rất mạnh mẽ, khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Chỉ đến khi Xuân Bắc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, các cầu thủ U23 Việt Nam mới thể hiện được sự thanh thoát và vượt trội hơn đối thủ.

Tuy nhiên, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết sắp tới không phải là đội bóng có nhiều cầu thủ sinh viên như U23 Philippines, mà là chủ nhà Indonesia đang khao khát “rửa hận” thất bại ở trận chung kết năm 2023. Khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên ngôi vô địch sau khi thắng U23 Indonesia bằng loạt sút luân lưu 6-5 (hòa 0-0 trong thời gian đá chính).

Tại giải năm nay, đội bóng xứ vạn đảo thể hiện lối chơi đầy sức mạnh và tốc độ, cùng sự quyết tâm mãnh liệt, đặc biệt là trong trận bán kết với U23 Thái Lan. Có những thời điểm tưởng như U23 Indonesia gục ngã trước đội trẻ của “Voi chiến”, nhưng họ đã thể hiện được bản lĩnh và cả sự tinh quái để vượt qua khó khăn và sức ép từ đối phương. Vì vậy, nếu không thể hiện được sự vượt trội, U23 Việt Nam khó có thể giành được chiến thắng.

Thế nhưng, cải thiện khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam có lẽ là vấn đề quá khó cho HLV Kim Sang-sik thời điểm này. Ông Kim đã mang sang Indonesia 4 tiền đạo là Thanh Nhàn, Ðình Bắc, Ngọc Mỹ và Quốc Việt, nhưng chỉ duy nhất Ðình Bắc “nổ súng” với 2 bàn thắng, còn lại vẫn tịt ngòi. Các trung vệ Hiểu Minh, Lý Ðức và tiền vệ Văn Khang, Xuân Bắc lại ghi được 5 trong số 7 bàn thắng của U23 Việt Nam tính đến thời điểm này, trong đó phần nhiều từ những pha đánh đầu. Có lẽ điều này sẽ khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm phương án phù hợp cho trận chung kết đầy khó khăn và sức ép sắp tới.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết