Lê Trọng Nghĩa (lớp 12A1B chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) và Đặng Anh Khoa (lớp 12A1, Trường THPT Trường Long Tây) là hai thí sinh có tổng điểm thi cao nhất, nhì Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Cần Thơ.
Ước mơ làm bác sĩ của Lê Trọng Nghĩa
Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với tổng điểm thi đạt 38 điểm (Toán 10; Ngữ văn 8,75; Hóa học 10; Sinh học 9,25), Lê Trọng Nghĩa là thí sinh có điểm thi cao nhất TP Cần Thơ.

Cô Phạm Thị Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1B (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) và Lê Trọng Nghĩa.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Nghĩa cho biết có 2 yếu tố quan trọng là kiến thức và quản lý cảm xúc. Về kiến thức, Nghĩa cho biết phải có kiến thức nền tốt được tích lũy trong quá trình học tập tại lớp. Nắm chắc kiến thức nền, từ đó Nghĩa nâng cao kiến thức của riêng mình bằng nỗ lực tự thân và học hỏi thêm từ thầy cô, bạn bè. Còn về quản lý cảm xúc, Nghĩa cho biết luôn cố gắng tập luyện giữ bình tĩnh, tự tin khi làm bài thi. Chẳng hạn, khi thi Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, trước khi làm bài, Nghĩa xem tổng thể đề thi và xác định 2 câu khó nhất. Sau đó Nghĩa giải trước các câu dễ, rồi tập trung, bình tĩnh suy nghĩ, vận dụng tổng hợp kiến thức môn Toán lớp 11 và 12 để giải bài khó.
Lê Gia Phúc, bạn học cùng lớp với Nghĩa, cho biết: “Bạn Nghĩa có kiến thức nền tảng, tư duy tốt; đặc biệt là ý chí phấn đấu trong học tập. Bạn là tấm gương để em học tập, phấn đấu”. Nguyên quán của gia đình Nghĩa ở Thanh Hóa, sau đó về tỉnh Vĩnh Long (cũ) sinh sống. Nghĩa học THCS ở tỉnh Vĩnh Long (cũ). Sau đó, Nghĩa thi và trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tại TP Cần Thơ. Hiện nay, cha Nghĩa đang công tác tại Bệnh viện 121, mẹ công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và em trai đang học chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Từ nhỏ, Nghĩa được chăm bồi trong gia đình có truyền thống hiếu học, cộng thêm môi trường giáo dục tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, sự nỗ lực học tập của bản thân, đã tạo nền tảng vững chắc cho Nghĩa trong học tập.
Lê Trọng Nghĩa có ước mơ trở thành bác sĩ từ những lần cùng cha đến bệnh viện, chứng kiến cha chữa bệnh, đem lại sức khỏe cho bệnh nhân. Nghĩa bộc bạch: “Cha em thường nói học y rất cực, thời gian dài, phải có ý thức tự học rất cao. Song những lần thấy cha chữa bệnh, tình yêu ngành y dần hình thành với em. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh”. Chuẩn bị vào môi trường đại học sắp tới, Nghĩa cho biết sẽ luôn nỗ lực tự học, rèn ngoại ngữ, tìm hiểu tham khảo các tài liệu học thuật. Em quyết học tốt cũng để làm gương cho em trai.
Trong 12 năm học phổ thông, Nghĩa luôn đạt học sinh Giỏi; đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh Vĩnh Long (cũ) năm học lớp 9; là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Cô Phạm Thị Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1B, cho biết Nghĩa có tinh thần học tập rất nghiêm túc, ý thức tự học rất cao. Em rất thích và muốn thử sức mình với đề thi của các tỉnh, thành khác, quyết tâm giải đề thi cho bằng được. “Nghĩa là tấm gương sáng trong học tập, là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô và nhà trường”, cô Thùy nhận xét.
Đặng Anh Khoa và đam mê khám phá tri thức
Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Đặng Anh Khoa có tổng điểm thi 37,5 (Toán 9; Ngữ văn 9; Vật lý 9,75; Hóa học 9,75).

Đặng Anh Khoa (giữa) học nhóm cùng các bạn.
Để đạt được kết quả này, Khoa cho rằng không có phương pháp học chung cho tất cả các môn học. Mỗi môn học cần có cách tiếp cận riêng để nắm bắt điểm trọng tâm và kiến thức chính yếu, rồi sau giờ học trên lớp là có thể tự học ở nhà.
Khoa dẫn chứng ở các môn học tự nhiên, không học thuộc lòng mà phải hiểu, phân tích, làm rõ vấn đề để giải bài tập; đồng thời thường xuyên làm bài để rèn luyện kỹ năng tư duy, phương pháp tính toán, làm quen dạng bài tập. Bên cạnh học trên lớp, Khoa tìm thêm tài liệu để tự học và các nhóm, cộng đồng cùng yêu thích môn học để trao đổi, mở rộng kiến thức. Còn với các môn xã hội, có những phần bắt buộc phải học thuộc nhưng phải nắm vững cốt lõi: môn Lịch sử phải nắm được các giai đoạn lịch sử, môn Ngữ văn bám sát cấu trúc... Phần kiến thức thực tế, Khoa tham khảo tài liệu, xem các thông tin trên phương tiện truyền thông chính thống để bổ sung thêm. “Có những vấn đề khó, không giải được, em tra cứu thêm kiến thức liên quan, hỏi thêm bạn bè, thầy cô, chớ không bỏ cuộc”, Khoa nói.
Trong 12 năm học phổ thông, Khoa đều đạt học sinh Giỏi; đạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi các cấp, như Giải Ba Hội thi khoa học kỹ thuật và STEM cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024 (Hậu Giang cũ - PV); giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL” lần III năm 2024; giải Nhì, giải Ba môn Vật lý Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa THPT trong 2 năm học (2023-2024 và 2024 -2025)… Thầy Lưu Thiện Chí, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Trường Long Tây, tự hào: “Ý chí, khả năng tự học của Khoa rất cao, tiến bộ từng năm. Em rất hòa đồng và hay giúp đỡ bạn bè, là trung tâm đoàn kết của lớp. Em làm tấm gương sáng của các bạn học, niềm tự hào của thầy cô”.
Khoa cho biết cha em là tài xế, mẹ là nội trợ và em trai của em đang học lớp 1. Khoa mong muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học dữ liệu, nên đăng ký nguyện vọng 1 vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Em cho biết sẽ luôn nỗ lực nâng cao kiến thức, đặc biệt luôn tự học để chinh phục những vấn đề mới, khó. “Em xác định tự học, nghiên cứu, không phụ thuộc và bước đi bằng đôi chân của mình”, Khoa chia sẻ.
Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC