09/04/2017 - 16:17

Vươn tới ước mơ

Mới đây, tại Chương trình Giao lưu định hướng nghề nghiệp và trao học bổng Quỹ Châu Á trước mùa thi năm 2017, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nhắn nhủ, động viên học sinh: "Cơ hội việc làm không phụ thuộc hoàn toàn vào việc các em học ngành gì, hay phải làm công việc theo đúng chuyên ngành được học, yếu tố quyết định là ở năng lực. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn có sự đồng hành của cộng đồng, xã hội. Các em hãy cố gắng vượt lên nghịch cảnh để xây dựng tương lai về sau...".

Vượt lên nghịch cảnh

 Học sinh trình bày ý kiến đối với việc chọn ngành học và cơ hội việc làm trong buổi giao lưu định hướng nghề nghiệp tại lễ trao học bổng.

Học bổng Quỹ Châu Á được trao lần này cho 50 học sinh nữ đang học lớp 12 các trường THPT của TP Cần Thơ và tỉnh An Giang. Không chỉ nhận những suất học bổng trước mùa thi, học sinh còn có thêm nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Đây là năm thứ 13 học bổng Quỹ Châu Á được trao cho học sinh nữ THPT, gia cảnh khó khăn ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang, đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để học tốt. Với thông điệp mở rộng quyền và cơ hội phát triển cho trẻ em gái tại các vùng khó khăn của các nước đang phát triển, quỹ học bổng giúp các em vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, thông qua con đường học vấn.

Câu chuyện vượt khó của sinh viên Nguyễn Thị Nguyên, khóa 41, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ như "tiếp sức" cho các nữ sinh. Nguyên từng được nhận học bổng Quỹ Châu Á và nhờ đó, Nguyên có điều kiện thực hiện ước mơ đến giảng đường đại học. Nhà nghèo, mẹ Nguyên bệnh liên miên, không đủ sức lao động, cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ thu nhập từ việc làm thuê của cha Nguyên. Ngày hai bữa cơm đạm bạc chưa đủ no lòng nhưng Nguyên luôn là học sinh giỏi của lớp. Năm học lớp 12, đường đến trường của Nguyên tưởng như dừng lại khi cha Nguyên đột ngột ngã bệnh. Với sự động viên của thầy, cô và sự hỗ trợ từ học bổng Quỹ Châu Á, Nguyên nỗ lực tốt nghiệp THPT và đậu vào Trường Đại học Cần Thơ. Nguyên chia sẻ: "Em rất vui khi hoàn thành ước mơ thi đậu đại học, vào đúng ngành yêu thích. Em luôn phấn đấu vượt khó, học tốt, đạt học bổng của trường, để cha mẹ không phải lo lắng nhiều và không phụ lòng của mọi người".

Chắp cánh ước mơ

Môi trường học tập mới, cuộc sống mới sẽ mở ra khi bước chân vào đại học. Điều này đồng nghĩa với việc những bạn trẻ phải chọn cho mình ngành học để thể hiện và có điều kiện phát triển năng lực. Em Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Vĩnh Xương, tỉnh An Giang thắc mắc: "Dù luôn cố gắng ôn luyện bài, nhưng trước những thông tin mới về quy định tuyển sinh năm nay làm em lo lắng, hoang mang. Em cũng như những bạn được nhận học bổng Quỹ Châu Á đều gặp nhiều khó khăn khi vào đại học. Chúng em mong muốn sau khi ra trường có thể tìm được việc làm với thu nhập tương xứng để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình". Em Huỳnh Thị Bé Quyên, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ bày tỏ lo lắng đến Ban tổ chức Chương trình Giao lưu định hướng nghề nghiệp và trao học bổng Quỹ Châu Á: "Bản thân em và các bạn có cùng hoàn cảnh cần làm gì để có cơ hội tìm được việc làm sau khi có tấm bằng đại học?".

Trước những vấn đề học sinh đặt ra, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Đỗ Văn Xê đã phân tích, hướng nghiệp, giúp các em thêm tự tin và nỗ lực hơn. Thầy Đỗ Văn Xê nhấn mạnh: "Thay vì để tâm trạng lo lắng về những quy định mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay, các em hãy tập trung ôn tập để tự tin làm bài thi. Nội dung đề thi bao gồm những kiến thức các em được học. Đối với những điểm cần lưu ý trong quá trình làm bài thi được thầy, cô hướng dẫn, các em phải thật sự lưu tâm, ghi nhớ. Còn khi vào đại học, các em có thể chọn thi và học ngành thứ hai nếu thấy ngành đang học không phù hợp (với điều kiện các em vẫn phải hoàn thành ngành học thứ nhất). Nhà trường luôn tạo mọi cơ hội và điều kiện để các em phát huy hết khả năng trong quá trình học tập".

Riêng đối với vấn đề tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Văn Xê đã hun đúc tinh thần và sự nỗ lực của học sinh khi chia sẻ, Trường Đại học Cần Thơ có khoảng 35.000 sinh viên học các ngành. Nhiều sinh viên tốt nghiệp và thành công, vững vàng với việc làm, dù không đúng chuyên ngành đào tạo. Phó Giáo sư - Tiến sĩ khẳng định: "Năng lực thật sự của các em mới quan trọng. Khi có hoài bão, ước mơ và năng lực, các em sẽ thành công trong cuộc sống".

Bài, ảnh: Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết