"Fantastic Four” tác phẩm được làm lại với dàn diễn viên mới hoàn toàn, được khán giả háo hức chờ đợi với những kỳ vọng thay đổi mới mẻ. Dù đến tháng 8, “Fantastic Four” mới ra rạp nhưng thông tin nam diễn viên người Mỹ gốc Phi Michael B.Jordan đảm nhận vai siêu anh hùng Johnny Storm đã dấy lên làn sóng tranh luận. Phần lớn khán giả không chấp nhận nhân vật siêu anh hùng là một người da đen. Sự kỳ thị về màu da lần nữa “dậy sóng” Hollywood.
Trước những phê phán nhằm vào màu da của mình, Michael B.Jordan điềm tĩnh: “Có những người nhìn vai diễn của tôi như một sự chỉnh đốn có tính chính trị hoặc cố gắng đáp ứng hạn ngạch sắc tộc, hoặc một phần trong năm của phim về người da đen. Sao không xem đó là lựa chọn sáng tạo của đạo diễn Josh Trank, phản ánh các mối quan hệ khác màu da, như sự phản ánh xã hội hiện đại”. Michael B.Jordan vấp phải phản đối, phải chăng do Hollywood có định kiến không chấp nhận siêu anh hùng là một người da màu? Đáng tiếc, đó lại là sự thật, dù Hollywood không ngừng kêu gọi xóa bỏ kỳ thị chủng tộc. Vài dẫn chứng điển hình được đưa ra, cho thấy những nhân vật dành cho người da màu trong các dự án “bom tấn” thường chỉ đóng khung trong vỏ bọc phản diện hoặc sẽ chết từ rất sớm. Nhân vật Nick Fury đặc vụ bí hiểm của “S.H.I.E.D”, thường xuất hiện trong các tuyến truyện siêu anh hùng của Marvel, vốn là nhân vật da trắng trong bản truyện tranh. Tuy nhiên nhiều năm qua, nam diễn viên người Mỹ gốc Phi Samuel L.Jackson vẫn thủ diễn nhân vật này mà không hề vấp phải sự phản đối. Lý do, Nick Fury là một anh hùng trá hình, mờ ám. Trong bom tấn “Avengers: Age of Ultron”, phần lớn các anh hùng da màu đều bị đẩy xuống làm nền cho các anh hùng da trắng. Hay trong “X- Men: Days of Future Past” dù có đội hình siêu anh hùng đa sắc màu nhưng hầu như tuyến truyện chỉ xoay quanh các nhân vật da trắng Wolverine, Mystique, Magneto, Xavier, còn các nhân vật da màu như: Storm, Bishop, Sunspot, Blink, Warpath đều làm mồi cho sự tàn sát của bọn Sentinel.
 |
|
Diễn viên Michael B.Jordan vấp phải nhiều phản đối khi đảm nhận vai Johnny Storm trong “Fantastic Four” chỉ vì màu da. |
Những phim chính luận, lịch sử cũng lộ rõ sự phân biệt chủng tộc. Gần đây, loạt phim về người da màu nhận được sự quan tâm của khán giả như: “Django Unchained”, “Beasts of Southem Wild”, “Lincoln”, “Selma”
Dẫu đề tài về cuộc sống của người da màu hay cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của người da màu, nhưng đâu đó, người ta vẫn nhận ra có sự ưu ái dành cho các nhân vật da trắng, bởi lẽ những thước phim này đều được đạo diễn da trắng chỉ đạo, ngoại trừ “Selma” của đạo diễn da màu Ava DuVernay. Dẫn chứng, “Lincoln” mô tả những người da màu như những người quan sát bất lực, còn “Django Unchained” lại mô tả ngầm sự phục tùng của người da màu đối với uy quyền của người da trắng qua mối quan hệ giữa hai nhân vật Django và Dr.King Schultz.
Có lẽ chỉ “Selma” mới là phim thực sự về người da màu từ nội dung đến nhân vật, đơn giản phim này được làm bởi một đạo diễn da màu.“Selma” đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt tại Oscar 2015, tuy nhiên chỉ chiến thắng duy nhất một tượng vàng Oscar “Bài hát xuất sắc nhất”. Nam ca sĩ Jonh Legend, không ngần ngại phát biểu khi nhận giải: “Selma chính là hiện thực, không phải quá khứ, bởi cuộc chiến đấu cho công bằng vẫn đang tiếp tục diễn ra ngay lúc này”. Cuộc chiến mà Jonh Legend nói có lẽ sẽ còn lâu dài, bởi vẫn còn rất nhiều kỳ thị chủng tộc tồn ở Hollywood. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Michelle Rodriguez nhắn nhủ sự tham dự của những “người thiểu số ở Hollywood” trong các vai siêu anh hùng của người da trắng rằng “họ nên ngừng đánh cắp những vai diễn siêu anh hùng của người da trắng”. Phát biểu của Michelle Rodriguez vấp phải phản ứng của giới truyền thông và dư luận lên án cô về sự kỳ thị. Không riêng gì Michelle Rodriguez mà nhiều diễn viên từng vạ miệng vì phân biệt chủng tộc bởi sự kỳ thị đã ở trong tiềm thức của đại bộ phận người da trắng. Vì thế, cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là cuộc chiến lâu dài tại Hollywood.
ÁI LAM
(Tổng hợp từ Nytimes, Hollywoodreporter, Daily Beast)