29/08/2022 - 08:28

Tuổi trẻ Cảnh sát biển - Xung kích nơi đầu sóng 

Giữ gìn và phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, vững vàng nơi đầu sóng.

Lực lượng Cảnh sát biển Hải đội 202, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho tàu cá ngư dân.

“Việc gì khó – có thanh niên”

Thời gian qua, tuổi trẻ CSB luôn chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao chào mừng kỷ niệm 24 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSBVN (28/8/1998 - 28/8/2022).

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính uỷ CSBVN, bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ nhưng tuổi trẻ Cảnh sát biển luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.  Các chiến sĩ CSB luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Chính vì vậy việc giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được các cấp bộ Đoàn quan tâm. 

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, ĐVTN như: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức Cuộc thi viết “Tuổi trẻ CSBVN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động đợt thi đua đột kích “30 ngày đêm hành động xung kích” với chủ đề: Tuổi trẻ CSB thi đua giành 3 nhất với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất, tổ chức các hoạt động sôi nổi, hiệu quả nhất… 

Tiêu biểu trong các phong trào này phải kể đến tuổi trẻ BTL Vùng CSB 1. Thông qua việc giáo dục truyền thống, dâng hương, dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan học tập tại khu di tích Bến Nghiêng và Bến tàu không số K15 tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã thu hút gần 2000 ĐVTN tham gia, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các chiến sĩ. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) tuổi trẻ CSB đã triển khai tổ chức chuỗi các hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quân nhân là thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ…  

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, thời gian qua tuổi trẻ lực lượng CSB đã tổ chức 26 Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, “CSB với đồng bào dân tộc tôn giáo”; 54 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với sự tham gia của 64 Trường trung học cơ sở trên địa bàn cả nước, tuyên truyền cho 60.000 lượt người, tặng trên 1.000 suất học bổng, 2.500 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, trên 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 3.000 lượt người tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật có nhiều đổi mới, phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, góp phần giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ CSB”. 

Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc được Thủ trưởng các cấp biểu dương, khen thưởng.


Tàu Cảnh sát biển Hải đội 202, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Thi đua huấn luyện giỏi, lập công trên mọi trận tuyến

Theo Trung tá Lê Bá Nguyên, Chính trị viên Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nét nổi bật của tuổi trẻ CSB những năm gần đây là có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng. Phát động và hưởng ứng hơn 400 lượt phong trào thi đua thường xuyên và đột kích. 

Trong phong trào thi đua về huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đã có trên 96% quân số tham gia thường xuyên, 100% đối tượng tham gia các bài bắn súng, pháo, AK, K54 đạt yêu cầu. 

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm, tuyên truyền phòng chống IUU các đơn vị đã sử dụng 2 tàu phối thuộc với Quân chủng Hải quân, lực lượng Kiểm ngư bảo vệ chủ quyền tại khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam - Thái Lan, Malaysia - Indonesia; 4 tàu phối hợp với Bộ đội biên phòng Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ chống nhập cảnh trái phép khu vực biển Tây Nam. 

Tham gia 2.702 lần chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển với 235.286 hải lý an toàn. Tuyên truyền cho 3.533 lượt tàu cá, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm biển Việt Nam ra khỏi vùng biển của ta; tiến hành kiểm tra trên 1.800 lượt tàu, xử lý trên 1.400 chiếc; tuyên truyền pháp luật cho hơn 32.500 lượt ngư dân trên 2.550 lượt tàu thuyền, phát hơn 580 nghìn tờ rơi các loại, tặng gần 2.500 áo phao, phát hơn 21.000 lá cờ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng CSB còn tiến hành bắt giữ, điều tra, xử lý 26 vụ với 33 phương tiện vi phạm pháp luật. Tham gia đấu tranh 734 chuyên án, vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thành công 124 phương tiện và 531 thuyền viên gặp nạn trên biển, đón hơn 1.000 ngư dân bị bắt từ nước ngoài về Việt Nam. 

Trong cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã thu hút hơn 21.500 lượt người, 2.900 lượt tàu và 1.880 lượt tàu xuồng, xe máy các loại. Tham gia sửa chữa được trên 3.000 hạng mục kỹ thuật, gõ gỉ, sơn dặm, sơn phủ được 16.000m2 mặt boong, thân vỏ tầu, xuồng, khoang máy, hầm hàng và hệ thống đường ống, vệ sinh hàng nghìn mét lancan, dây cáp, khoang máy. Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” lực lượng CSB đã đạt 1 giải khuyến khích toàn quân (năm 2021), trong giai đoạn 2017 - 2022, tuổi trẻ CSB còn có 320 mô hình, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả tốt…

Ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua của tuổi trẻ CSB, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng 2 Cờ thi đua, 8 Bằng khen tập thể và 8 Bằng khen cho cá nhân. Thủ trưởng Tổng Cục chính trị tặng 3 Cờ thi đua cho 3 tập thể và 24 Bằng khen cho tổ chức Đoàn, 35 Bằng khen cho cán bộ ĐVTN. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã có 1 đoàn viên được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 3 đoàn viên được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và 1 công trình thanh niên được công nhận là “Công trình thanh niên làm theo lời Bác” tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Bài và ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết