06/09/2009 - 09:10

Thành phố Cần Thơ

Tưng bừng ngày hội đến trường

Trao học bổng và tặng 950 phần quà cho sinh viên, học sinh nhân khai giảng năm học mới

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Diện chính sách. Ảnh: L.G. 

(CT)- Hôm qua, 5-9-2009, cùng với cả nước, các trường, điểm trường trên địa bàn TP Cần Thơ long trọng tổ chức khai giảng năm học 2009-2010. Năm học này, toàn thành phố có hơn 200 ngàn học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều công trình xây mới, nâng cấp, sửa chữa trường học đã được hoàn tất và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.

Dự khai giảng tại Trường THPT Diện chính sách, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của ngôi trường này. Trường THPT Diện chính sách được xây dựng nhằm thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Vì vậy, thầy trò Trường THPT Diện chính sách phải nỗ lực dạy tốt học tốt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố.

Năm học 2009-2010 là năm học đầu tiên Trường THPT Diện chính sách được đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng trường trên 34 tỉ đồng. Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đang chuẩn bị các thủ tục để đổi tên trường thành Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

* Tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, động viên cán bộ, giáo viên học sinh của trường khắc phục mọi khó khăn, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh... Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trên địa bàn quan tâm, hỗ trợ để trường phát triển toàn diện.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.
Ảnh: B.NGỌC.

Năm học 2009-2010, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa có gần 2.200 học sinh. Trường đề ra mục tiêu đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc 3 công khai: cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng của trường học, tài chính để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

* Với chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, đề ra nhiệm vụ năm học 2009-2010 là: xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Năm học vừa qua trường có 1 học sinh đỗ Á khoa Trường Đại học Cần Thơ, 8 học sinh đỗ Thủ khoa ngành của các trường đại học, 2 học sinh giỏi quốc gia về tin học, 2 học sinh lớp 12 được kết nạp Đảng... Dự khai giảng tại Trường THPT Châu Văn Liêm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục TP Cần Thơ nói chung và Trường THPT Châu Văn Liêm nói riêng. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trường THPT Châu Văn Liêm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, quyết tâm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao bảng tuyên dương cho học sinh đỗ Á khoa Trường ĐHCT. Ảnh: K.LOAN. 

Dịp này, các mạnh thường quân trao 42 suất học bổng cho học sinh giỏi vượt khó của trường.

* Lễ khai giảng ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ô Môn diễn ra trong không khí phấn khởi khi năm học vừa qua, trường có 19 học sinh đậu đại học, cao đẳng; trong đó, có học sinh đậu vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Năm học 2009- 2010, trường có 6 lớp cấp 2 và 9 lớp cấp 3, với 520 học sinh. Trình độ đội ngũ giáo viên được nâng cao, cơ sở vật chất được hoàn thiện. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng lên, tạo được lòng tin trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao danh hiệu Trường tiên tiến cho đại diện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Ảnh: THÚY DIỄM. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Nhà trường cần tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tiếp tục thực hiện các chính sách chăm lo việc học tập cho con em các gia đình dân tộc; ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

* Tại các quận, huyện của thành phố, lễ khai giảng năm học mới ở các trường mẫu giáo, tiểu học được tổ chức chu đáo ở cả 2 phần: lễ và hội. Năm học 2009-2010, Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 2 có 198 học sinh với 7 lớp học. Trong đó, có 2 lớp 1 với 57 học sinh. Nhà trường và các cấp chính quyền đã vận động được 100% học sinh đúng độ tuổi ở địa phương vào lớp 1. Năm học này, trường tiếp tục phát động và thực hiện các phong trào thi đua: dạy tốt- học tốt, xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực...

Đại tá Hà Nghĩa Lộ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trường Mẫu giáo thị trấn Thạnh An 1. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH.

Tại Trường Mẫu giáo Thị trấn Thạnh An 1, huyện Vĩnh Thạnh, đại tá Hà Nghĩa Lộ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an, trao tặng nhà trường 3 dàn máy vi tính, 1 máy in cùng một số trang thiết bị khác.

Năm học 2009 - 2010, Trường Mẫu giáo Thị trấn Thạnh An 1 đã huy động được 100% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp. Trường đề ra mục tiêu chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường ứng dụng tin học trong giảng dạy, quản lý; kết hợp với phụ huynh đảm bảo sĩ số lớp... Trường cũng đã xây dựng được lớp bán trú.

* Ngày 5-9-2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín (Sacombank)- Chi nhánh Cần Thơ đã trao 13 suất học bổng cho 13 tân sinh viên (học sinh của trường trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009); học sinh đạt kết quả cao trong học tập của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng dành cho tân sinh viên và 1 triệu đồng dành cho học sinh của trường.

Đến nay, Sacombank-Chi nhánh Cần Thơ đã trao trên 300 suất học bổng “Sacombank-Ươm mầm cho những ước mơ” cho sinh viên, học sinh ở thành phố Cần Thơ, có thành tích xuất sắc trong học tập, với tổng trị giá 400 triệu đồng.

* Nhân dịp khai giảng năm học 2009-2010, ngày 5-9-2009, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ và lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trong thành phố tổ chức trao 800 phần quà cho học sinh nghèo bậc tiểu học, trung học cơ sở ở các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền và quận Cái Răng, Bình Thủy. Mỗi phần quà trị giá từ 100 đến 120 ngàn đồng, do LĐLĐ thành phố vận động công đoàn viên, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đóng góp.

Trước đó, ngày 4-9-2009, lãnh đạo LĐLĐ thành phố và đại diện các công đoàn cơ sở trong Khu Công nghiệp Trà Nóc và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ đã trao 150 phần quà cho các học sinh nghèo ở quận Ô Môn. Qua đó, góp phần giúp học sinh nghèo vùng nông thôn ngoại thành thành phố có điều kiện đến trường.

NHÓM PV KG - XHPL - CT

Chia sẻ bài viết