25/04/2016 - 09:38

TTIP gặp khó tại Đức

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24-4 đã đến Hanover, thủ phủ bang Niedersachsen (Đức) để dự lễ khai mạc Triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới CeBIT và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel - một trong những đồng minh thân cận nhất của ông chủ Nhà Trắng.

Người dân Hanover biểu tình phản đối TTIP hôm 23-4. Ảnh: AP

 

Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 6 ngày của nhà lãnh đạo xứ cờ hoa. Tại Đức, Tổng thống Obama đã cùng Thủ tướng Merkel thảo luận hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), thỏa thuận nếu được ký kết sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 800 triệu người.

Theo Reuters, khoảng 35.000 người tại Hanover đã xuống đường biểu tình hôm 23-4 để bày tỏ sự phản đối của họ đối với TTIP. Người biểu tình mang theo băng rôn với những dòng chữ như "Ngừng ngay TTIP" và "Hãy tạo ra một nền thương mại thế giới công bằng". Dieter Berlin, một người biểu tình 73 tuổi, nói: "Chúng tôi muốn giữ tiêu chuẩn giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận hệ thống giáo dục của Mỹ. Và chúng tôi cũng muốn giữ các tiêu chuẩn môi trường của chúng tôi". Bạn ông này là Heino Kirchhof, cũng 73 tuổi, thì cho rằng TTIP sẽ khiến cho khoảng cách giàu- nghèo ngày càng rộng hơn và đe dọa sự ổn định của thế giới.

Các cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố cho thấy chỉ 17% người Đức ủng hộ TTIP, giảm mạnh so với con số 55% cách đây 2 năm, trong khi tỷ lệ phản đối đã tăng từ 25% lên 33%. Ngay cả Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel mới đây cũng phải thừa nhận "Có khả năng TTIP sẽ thất bại".

Tuy nhiên, Tổng thống Obama trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức nhấn mạnh rằng TTIP là một trong những cách tốt nhất để thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, trong khi Thủ tướng Merkel hôm 23-4 tuyên bố TTIP sẽ có lợi cho cả Đức và Mỹ, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ không "làm ngơ" đối với các quyền và lợi ích của công dân. Còn trên trang web của mình, Ủy ban châu Âu cho rằng TTIP sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các đặc sản của châu Âu như pho mát, dầu ô-liu, rượu mạnh và sô-cô-la...

Tờ Nhật báo phố Wall cho biết, chuyến thăm Đức của Tổng thống Obama được thực hiện sau 3 lần mời của Thủ tướng Merkel. Theo lịch trình, trước khi trở về Washington vào chiều nay 25-6, ông Obama cùng với bà Merkel sẽ hội đàm cùng Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi xung quanh vấn đề tăng cường chia sẻ thông tin tình báo sau các cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Pháp và Bỉ. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận cách thức nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho Syria khi mà cuộc nội chiến tại nước này đã bước sang năm thứ 6.

TRÍ VĂN (Theo AP, AFP, Reuters, WSJ)

Chia sẻ bài viết