30/05/2026 - 12:17

Quản lý toàn diện đường vào mạch máu trong thận nhân tạo 

(CTO) - Ngày 29-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức hội nghị khoa học “Quản lý toàn diện đường vào mạch máu trong thận nhân tạo”. Sự kiện thu hút các chuyên gia đầu ngành về thận học, tim mạch can thiệp, ngoại khoa đến từ TP Hồ Chí Minh, ĐBSCL cùng gần 100 bác sĩ chuyên khoa trong khu vực tham dự.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ chuyên đề chuyên sâu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm cập nhật tiến bộ mới trong quản lý, điều trị đường vào mạch máu cho bệnh nhân thận nhân tạo và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các đơn vị. TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ, hội nghị tạo diễn đàn khoa học thực tiễn để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp đa chuyên khoa, hiện thực hóa định hướng ứng dụng y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân trong vùng.

Nội dung chương trình đi sâu vào các chuyên đề: quản lý đường vào mạch máu trong thận nhân tạo, phẫu thuật AVF, kỹ thuật đặt catheter 2 nòng có cuff tạo đường hầm lọc máu, can thiệp AVF và chiến lược điều trị hiện nay. Các báo cáo do đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trình bày, đi kèm nhiều trường hợp lâm sàng thực tế về điều trị biến chứng AVF bằng can thiệp nội mạch. Đây là kỹ thuật đang được triển khai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, giúp tái thông cầu nối AVF cho người bệnh suy thận mạn có nguy cơ mất đường vào lọc máu.

Ban tổ chức tặng hoa các diễn giả và chuyên gia đầu ngành tham gia báo cáo tại hội nghị.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Mai Lan, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, đường vào mạch máu là “cầu nối sự sống” của bệnh nhân thận nhân tạo. Nếu AVF bị tắc hẹp hoặc huyết khối mà không can thiệp kịp thời, người bệnh sẽ mất cơ hội lọc máu ổn định. Việc ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch tái thông AVF sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội: ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, bệnh nhân tỉnh táo và có thể tái sử dụng cầu nối để lọc máu sớm sau thủ thuật. Qua đó, giúp người dân ĐBSCL tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên.

Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn (chiếm 12,8% dân số trưởng thành), với hàng chục ngàn ca phải lọc máu chu kỳ. Nhiều người trong số đó đang đối mặt với biến chứng tắc hẹp cầu nối động tĩnh mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và khả năng duy trì điều trị lâu dài.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết