29/05/2026 - 08:36

Khơi dậy tiềm năng du lịch xanh Cù Lao Dung 

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng nước mặn - lợ - ngọt, Cù Lao Dung (gồm địa bàn 2 xã An Thạnh và Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) đang từng bước khai mở tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch xanh bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình trải nghiệm dựa vào tài nguyên bản địa hình thành, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng với bản sắc riêng.

Các doanh nghiệp du lịch khảo sát mô hình nuôi ong lấy mật ở cơ sở Sáu Phương, xã An Thạnh. 

Khai thác giá trị bản địa

Trung tuần tháng 5, ông Lê Thành Phương (ấp Phước Hòa A, xã An Thạnh), thường gọi là Sáu Phương, đón những đoàn khách đầu tiên đến trải nghiệm mô hình nuôi ong lấy mật và tự tin giới thiệu khu vườn kết hợp nuôi ong cùng các sản phẩm đặc trưng từ mật ong. 

Đến đây, du khách không chỉ tìm hiểu nghề nuôi ong mà còn được nghe câu chuyện xây dựng thương hiệu “Mật ong Sáu Phương Cù Lao Dung” suốt hàng chục năm qua. Ông Sáu Phương chia sẻ: “Tôi chủ yếu nuôi ong lấy mật, bán con giống và hỗ trợ bà con làm kinh tế vườn. Độ khoảng 2-3 tuần nay thì bắt đầu thử kết hợp làm du lịch. Một phần vì các cháu thuyết phục làm để quảng bá địa phương, mặt khác cũng muốn cùng bà con cù lao cùng làm du lịch lan tỏa nét đẹp quê nhà”.

Tương tự, nhiều nghề truyền thống, vườn cây, sản phẩm nông nghiệp ở Cù Lao Dung đang được kết nối, hình thành các tuyến trải nghiệm. Chị Phạm Thị Thúy Diễm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân Cù Lao Dung, cho biết nhóm đã khảo sát nhiều điểm tại xã Cù Lao Dung và xã An Thạnh nhằm xây dựng các tuyến du lịch bền vững, mang dấu ấn địa phương. Chị Thúy Diễm chia sẻ: “Ở tuyến xã An Thạnh có những vườn cây xanh mát, làng nghề với nhiều trải nghiệm, bước đầu chúng tôi kết nối với vườn dừa, mật ong Sáu Phương và làng bó chổi từ cọng dừa”.

Chị Huỳnh Thị Thúy, ở ấp Phước Hòa A, xã An Thạnh, chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ biết bó chổi, giờ học thêm cách làm du lịch. Tôi làm thêm chổi mini để khách trải nghiệm và mang về làm quà. Làm du lịch cũng vui vì người ta biết về nghề của địa phương, tôi gặp nhiều người, học thêm nhiều kinh nghiệm hay”.

Dù còn trong giai đoạn thử nghiệm, các tuyến trải nghiệm ở xã An Thạnh bước đầu đã nhận được phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp lữ hành và du khách.

Mở ra triển vọng mới

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Du lịch Đất Chín Rồng, đánh giá cao các mô hình trải nghiệm do người dân địa phương tham gia. Theo ông, tuyến đường rợp bóng dừa cùng những trải nghiệm đa dạng như tham quan mô hình nuôi ong, tìm hiểu nghề bó chổi truyền thống hay tự tay làm các sản phẩm thủ công đều tạo sức hút riêng. Ông Lê Hoàng Sơn nhận xét: “Điều đáng quý là mỗi điểm đến đều có câu chuyện gắn với đời sống người dân bản địa. Chính những trải nghiệm gần gũi này tạo nên nét riêng cho du lịch Cù Lao Dung”.

Ông Trương Văn Vinh, Giám đốc Công ty Du lịch Ido Travel Cần Thơ, cho rằng Cù Lao Dung có thể trở thành điểm đến mới trong chuỗi sản phẩm du lịch của Cần Thơ sau hợp nhất. Địa phương có nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch xanh gắn với hoạt động bảo vệ môi trường như trải nghiệm bãi bồi, trồng rừng, tham quan làng nghề hay khám phá đời sống người dân cù lao. Ngoài ra, vị trí của Cù Lao Dung thuận lợi để kết nối với các tuyến du lịch đi Cà Mau, Côn Đảo hoặc lồng ghép vào các hành trình quen thuộc ở ĐBSCL. “Muốn giữ chân du khách, nơi đây cần có thêm homestay, điểm lưu trú đủ chuẩn, các trải nghiệm về đêm gắn với cuộc sống của người dân bản địa”, ông Trương Văn Vinh nói thêm.

Theo chị Phạm Thị Thúy Diễm, thời gian tới, CLB Nữ doanh nhân Cù Lao Dung dự kiến phát triển thành hợp tác xã du lịch cộng đồng nhằm mở rộng sự tham gia của người dân địa phương. Mục tiêu là nâng cao giá trị nông sản, làng nghề và phát huy các giá trị văn hóa bản địa theo hướng du lịch bền vững. Bởi vì những tuyến sản phẩm đã được khảo sát, xây dựng đều có những câu chuyện mang chiều sâu trải nghiệm văn hóa, gắn với lịch sử hình thành và phát triển đất và người Cù Lao Dung. 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho rằng: “Cần Thơ có hệ thống cồn, cù lao rất thích hợp để phát triển du lịch xanh. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở các cồn, cù lao rất được du khách yêu thích và Sở đang khảo sát để có những định hướng phát triển phù hợp với các giá trị tài nguyên du lịch này. Mục tiêu là xây dựng những sản phẩm có điểm nhấn nhưng vẫn giữ giá trị xanh, bền vững mang sắc màu riêng của Cần Thơ”.

Bài, ảnh: ÁI LAM 

Chia sẻ bài viết