Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn báo cáo công bố ngày 28-5 của Cơ quan Nghiên cứu, Thống kê và Đánh giá thuộc Bộ Lao động Pháp cho thấy khoảng 1,1 triệu sinh viên tại Pháp đang vừa học vừa làm, chiếm hơn 1/2 tổng số sinh viên cả nước.

Nhiều sinh viên phải làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Ảnh: Feel Francais
Số liệu trên không bao gồm các chương trình vừa học vừa làm chính thức như học nghề hoặc thực tập hưởng lương. Điều đó đồng nghĩa hơn 1 triệu sinh viên phải tự tìm việc làm thêm để có thể chi trả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Nghiên cứu cho thấy công việc làm thêm hiện không đơn thuần là giải pháp tạm thời trong kỳ nghỉ Hè. Chỉ khoảng 29% sinh viên đi làm theo dạng thời vụ mùa Hè, trong khi phần lớn phải duy trì việc làm thêm suốt cả năm học. Khoảng 31% sinh viên làm việc ít nhất 6 tháng trong một năm học. Nhiều sinh viên liên tục thay đổi công việc để duy trì thu nhập. Hơn một nửa số sinh viên đi làm từng ký ít nhất 2 hợp đồng lao động khác nhau trong cùng một năm học.
Các công việc ngắn hạn vẫn phổ biến nhất đối với sinh viên. Tuy nhiên, khoảng 28% sinh viên vẫn ký được ít nhất một hợp đồng không xác định thời hạn. Dù vậy, đa số chỉ làm bán thời gian để có thể tiếp tục theo học trên giảng đường.
Dares cho biết phần lớn sinh viên có hợp đồng dài hạn đều chỉ làm bán thời gian nhằm cân bằng giữa học tập và công việc. Các siêu thị, cửa hàng, nhà hàng và khách sạn hiện là những nơi tuyển dụng nhiều sinh viên nhất tại Pháp. Trong đó, khoảng 30% làm trong lĩnh vực bán lẻ và 26% làm trong ngành nhà hàng - khách sạn.
Nhiều sinh viên tại Pháp hiện làm các công việc như xếp hàng trong siêu thị, thủ kho, thu ngân, phục vụ bàn hay phụ bếp. Đây chủ yếu là những công việc làm theo ca, thời gian linh hoạt và không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, phần lớn việc làm đều khá bấp bênh. Theo nghiên cứu, khoảng 31% hợp đồng lao động của sinh viên chỉ kéo dài đúng một ngày.
Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ sinh viên đi làm tương đối khác nhau giữa các ngành học. Sinh viên ngành Khoa học và kỹ thuật hoạt động thể thao là nhóm đi làm nhiều nhất, với khoảng 78% có việc làm trong thời gian học. Các ngành Luật, Khoa học chính trị, Văn học và Khoa học xã hội cũng có tỷ lệ sinh viên đi làm cao hơn mức trung bình.
Ngược lại, tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở các ngành có khối lượng học tập nặng như Y khoa, Nha khoa, Dược học hoặc các lớp dự bị Grandes écoles - hệ đào tạo tinh hoa của Pháp. Chỉ khoảng 32% sinh viên ở các ngành này phải đi làm thêm. Những ngành có ít sinh viên đi làm thường tập trung nhiều con em gia đình khá giả hoặc thuộc tầng lớp quản lý, chuyên môn cao.
Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh đời sống sinh viên tại Pháp ngày càng khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng mạnh những năm gần đây, đặc biệt là giá thuê nhà, thực phẩm và giao thông.
Nhiều tổ chức sinh viên cho rằng việc phải đi làm quá nhiều đang ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả học tập, sức khỏe tinh thần và khả năng theo đuổi chương trình đại học của không ít sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo các tổ chức này, ngày càng nhiều sinh viên tại Pháp không chỉ đi làm để có thêm thu nhập phụ, mà coi việc làm thêm là điều bắt buộc để trang trải cuộc sống và tiếp tục học đại học.
HỮU CHIẾN