Cuộc chiến với Iran đã kéo căng kho dự trữ vũ khí của Mỹ, trong khi việc khôi phục các kho này về mức trước xung đột có thể phải mất nhiều năm do các yếu tố như quy trình phê duyệt ngân sách, thời gian sản xuất và nghĩa vụ phân bổ cho các đồng minh của Washington.
Vấn đề không phải tiền bạc
Các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để bổ sung lại kho dự trữ 3 hệ thống vũ khí chủ chốt đã được sử dụng với cường độ cao trong cuộc chiến ở Iran, theo báo cáo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hôm 27-5. Ba loại vũ khí này gồm tên lửa hành trình Tomahawk, các tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Tàu khu trục Mỹ bắn tên lửa Tomahawk vào Iran hồi tháng 3. Ảnh: Reuters
“Mỹ có đủ đạn dược cho bất kỳ kịch bản nào trong cuộc chiến với Iran, nhưng kho dự trữ vũ khí suy giảm đã tạo khoảng trống dễ tổn thương trong trường hợp xảy ra xung đột ở Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, thời gian cần thiết để tái thiết các kho này đã trở thành mối lo ngại lớn”, CSIS nêu rõ.
CSIS cũng tính đến đề xuất ngân sách quốc phòng lịch sử trị giá 1.500 tỉ USD cho tài khóa 2027 của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đánh dấu mức tăng 42% so với năm hiện tại. Kế hoạch này sẽ đẩy nhanh đáng kể chi tiêu cho các loại đạn dược và vũ khí công nghệ cao.
Theo báo cáo, việc mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các hệ thống vũ khí phức tạp cần nhiều năm thực hiện. Do đó, khoảng thời gian dễ bị tổn thương về năng lực quân sự của Mỹ có thể kéo dài trong vài năm cho đến khi kho dự trữ trở về mức cũ và thêm vài năm nữa trước khi đạt mức theo mong muốn của giới hoạch định chiến tranh.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định rằng Mỹ vẫn đủ khả năng tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào. Vào tháng trước, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố mức chi tiêu quân sự dưới thời ông Trump sẽ giúp các nhà sản xuất quốc phòng tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 năng lực chế tạo. Trong cuộc họp nội các ngày 27-5, ông Hegseth cho biết các công ty quốc phòng tư nhân đang đầu tư vào các nhà máy và dây chuyền sản xuất mới để Mỹ có thể sở hữu vũ khí nhanh hơn bao giờ hết.
Vũ khí Mỹ sử dụng trong xung đột
Tháng trước, CSIS đã xác định 7 loại đạn dược chính mà Mỹ trút xuống Iran, bao gồm các tên lửa Tomahawk, Patriot, THAAD, SM-3 và SM-6, cùng với tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa tấn công chính xác PrSM.
Cụ thể, Mỹ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk vào Iran, chiếm gần 1/3 kho dự trữ trước chiến tranh. Patriot còn bị tiêu hao nhiều hơn. Ước tính 1.060-1.430 tên lửa này đã được khai hỏa trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội”, trong khi tổng số lượng dự trữ trước đó chỉ là 2.330 quả. Đối với các loại vũ khí có kho dự trữ nhỏ hơn như tên lửa PrSM và THAAD, cuộc chiến được cho đã ngốn gần 50% kho dự trữ.
Các loại đạn dược này được bắn với cường độ rất lớn trong gần 40 ngày giao tranh trước khi hai bên đạt lệnh ngừng bắn mong manh.
CSIS ước tính có thể phải đến cuối năm 2030, Mỹ mới khôi phục hoàn toàn kho Tomahawk dự trữ như lúc trước chiến tranh. Đối với các hệ thống phòng không đang có nhu cầu cao, việc thay thế 290 tên lửa đánh chặn THAAD có thể kéo dài tới cuối năm 2029 và bổ sung hơn 1.000 quả Patriot dự kiến hoàn tất vào giữa năm đó.
Theo các nhà phân tích, nguyên nhân khiến thời gian sản xuất kéo dài là do nhiều năm trước Mỹ đầu tư mua sắm hạn chế và năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng không được mở rộng tương xứng.
Hiện nay, nước này sản xuất chưa đến 200 tên lửa Tomahawk mỗi năm, trong khi chỉ mua trung bình 225 tên lửa Patriot/năm.
Việc phân bổ tên lửa Patriot đặt Washington vào thế khó. Mỹ vừa phải tái bổ sung kho dự trữ trong nước vừa giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa từ Nga, đồng thời đáp ứng nhu cầu của 17 quốc gia khác đang sử dụng hệ thống này.
Công ty Raytheon đặt mục tiêu nâng công suất lên trên 1.000 quả Tomahawk/năm. Tập đoàn Lockheed Martin cũng đang đẩy mạnh sản lượng cho cả 2 hệ thống đánh chặn. Các đợt giao hàng THAAD đã được sắp xếp lại để ưu tiên nhu cầu của Mỹ hơn so với các đồng minh và đối tác.
HẠNH NGUYÊN (Theo AP, News Week)