Sau Hội nghị kết nối giao thương giữa TP Đà Nẵng và TP Cần Thơ năm 2026 (tổ chức tại Cần Thơ tháng 4-2026), TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác với TP Đà Nẵng để xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại và nhiều lĩnh vực khác với rất nhiều dư địa để cùng nhau khai thác, phát triển.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương TP Cần Thơ và Sở Công Thương TP Đà Nẵng tại Hội nghị kết nối giao thương giữa TP Đà Nẵng và TP Cần Thơ năm 2026.
UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 4380/UBND-KT ngày 3-8-2026 gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị tăng cường hợp tác tiêu thụ hàng hóa, xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung với khu vực miền Trung.
Năm 2026 TP Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,07% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế lớn và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại là những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
TP Cần Thơ và TP Đà Nẵng sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung hợp tác. Trước mắt, trong tháng 8 này lãnh đạo hai thành phố sẽ có buổi trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác về thương mại, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường. TP Cần Thơ đề nghị TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu; tạo điều kiện đưa các sản phẩm thế mạnh như nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại và các kênh bán lẻ của mỗi địa phương.
Cùng với đó, Cần Thơ mong muốn Đà Nẵng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn có năng lực trong lĩnh vực bán lẻ, logistics và phát triển hạ tầng thương mại đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ. Đây được xem là bước đi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của hai trung tâm kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa miền Trung và ĐBSCL. Thành phố cũng đề nghị Sở Công Thương hai địa phương làm đầu mối xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của mỗi bên.
Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Cần Thơ là một trong những địa phương mà Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác. Với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy sản, lúa gạo và nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, Cần Thơ có nhiều mặt hàng được người tiêu dùng Đà Nẵng và khu vực miền Trung ưa chuộng. Ngược lại, Cần Thơ và vùng ĐBSCL với quy mô dân số lớn cũng mở ra cơ hội để các sản phẩm công nghiệp, chế biến, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và dịch vụ của Đà Nẵng mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đà Nẵng hiện có nhiều lợi thế trong phát triển thương mại và dịch vụ. Thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng thương mại khá đồng bộ với 9 trung tâm thương mại, 77 siêu thị, hơn 500 cửa hàng tiện lợi và 240 chợ truyền thống. Về sản phẩm, có 552 sản phẩm OCOP cùng nhiều ngành hàng chủ lực như ô tô, điện tử, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, thủy sản chế biến và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Đây là nền tảng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm logistics quy mô vùng.
Ở chiều ngược lại, Cần Thơ với vị trí trung tâm của ĐBSCL có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chế biến thực phẩm. Những lợi thế này tạo ra tính bổ trợ rõ nét giữa hai địa phương. Chính vì vậy, các hoạt động kết nối không chỉ hướng đến tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển logistics, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng liên vùng.
Đại diện các doanh nghiệp phân phối tại Đà Nẵng bày tỏ mong muốn đưa nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP của Cần Thơ và ĐBSCL vào hệ thống bán lẻ, phục vụ người dân và khách du lịch. Nhiều doanh nghiệp Cần Thơ kỳ vọng mở rộng mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường miền Trung thông qua các chương trình kết nối giao thương.
Việc UBND TP Cần Thơ khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác với TP Đà Nẵng cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc chủ động mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư và phát huy vai trò đầu mối liên kết của vùng ĐBSCL. Các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả sẽ là động lực quan trọng để gia tăng lưu thông hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối, nâng cao năng lực logistics, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của hai địa phương.
Bài, ảnh: NAM HƯƠNG