05/08/2026 - 15:27

Chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm não mô cầu đa biến chứng đe dọa tính mạng 

(CTO) - Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân P.T.L (26 tuổi, ở Cái Răng, TP Cần Thơ) bị nhiễm não mô cầu type B biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, bệnh nhân L nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, tê tay chân, đau nhức toàn thân và xuất hiện nhiều ban hoại tử hình sao ở 2 tay rồi lan rộng toàn thân. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận người bệnh đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, kèm tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu nghiêm trọng.

 

Vết ban hoại tử hình sao điển hình trên cơ thể bệnh nhân do nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Ảnh do BS cung cấp.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để cách ly và điều trị tích cực bằng bù dịch, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh liều cao và thở oxy. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chính xác của ê-kíp y bác sĩ, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, ngưng được thuốc vận mạch, chức năng thận và các chỉ số đông máu hồi phục về mức bình thường.

BS.CKII Lâm Phương Thúy, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết đây là trường hợp nhiễm não mô cầu nặng thứ hai được điều trị thành công tại bệnh viện từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó là 1 nữ bệnh nhân 47 tuổi, ngụ ở Vĩnh Long, cũng nhiễm bệnh và có nhiều biến chứng nặng nề. Dấu hiệu lâm sàng điển hình giúp các bác sĩ nghĩ ngay đến căn bệnh nguy hiểm này chính là các nốt ban xuất huyết hoại tử trung tâm rải rác khắp cơ thể.

BS.CKII Lâm Phương Thúy, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh do BS cung cấp.

Theo bác sĩ Thúy, bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và tổn thương não diện rộng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 50%. Ngay cả khi điều trị tích cực từ sớm, vẫn có 5-10% bệnh nhân tử vong trong vòng 24-48 giờ đầu. Hơn 10% trường hợp sống sót phải chịu các di chứng nặng nề như điếc, suy giảm nhận thức, động kinh hoặc tàn phế do hoại tử chi.

Hiện nay, vi khuẩn não mô cầu được ghi nhận có 12 nhóm huyết thanh, trong đó 5 nhóm A, B, C, W, Y chiếm tới 95% số ca bệnh trên toàn cầu. Các bác sĩ khuyến cáo, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là chủ động tiêm vaccine phòng ngừa các chủng não mô cầu phổ biến kể trên.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết