“Đảng với Dân - Dân với Đảng” là chương trình phản ánh công tác đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Chương trình phát lúc 18 giờ 10 phút thứ tư hằng tuần trên kênh Cần Thơ 1 và phát lại trên nền tảng số Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Anh Trần Công Danh (trái) hướng dẫn các kỹ thuật làm nông nghiệp sạch với xã viên trong HTX. Ảnh: Chụp màn hình
Mỗi chương trình dài khoảng 15 phút, trong đó các mục chính: Bản tin tổng hợp, Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Nét đẹp đảng viên.
Bản tin tổng hợp gồm tin tức thời sự về chủ trương, đường lối của Đảng; hoạt động của các cấp ủy đảng. Thông tin được chia sẻ ngắn gọn, súc tích giúp người xem dễ nắm bắt.
Đưa nghị quyết vào cuộc sống gồm các phóng sự phản ánh quá trình triển khai và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong thực tiễn. Trong đó, nổi bật có mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu vực; hay các hoạt động cải cách hành chính, chính quyền số, chuyển đổi số ở các xã, phường... Nhiều mô hình hay, thiết thực được nhân dân đồng tình, như mô hình “Một cửa gần dân” ở phường Phú Lợi. Cụ thể, qua phóng sự, người xem hiểu rõ hơn về mô hình được triển khai tại Trụ sở Ban Nhân dân Khu vực 19 (số 469 Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi). Mô hình được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Tại điểm tiếp nhận có cán bộ, công chức trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ kê khai và giải đáp các vướng mắc liên quan đến quy trình, thành phần hồ sơ theo quy định. Các thủ tục phổ biến được giải quyết gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân… Với mô hình này, người dân giảm đáng kể thời gian chờ đợi, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính chủ động trong thực hiện thủ tục hành chính. Điểm nổi bật của mô hình này là người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; hồ sơ được kiểm tra, số hóa, bảo đảm tính chính xác và bảo mật.
Với Nét đẹp đảng viên, chương trình giới thiệu các gương đảng viên điển hình, hay các phong trào, việc làm nổi bật của các tổ chức đảng. Điển hình như đảng viên Trần Công Danh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Lúa sạch Trường Thành, cùng người dân địa phương phát triển mô hình lúa sạch, làm giàu cho quê hương. Anh Trần Công Danh đã tự học tập, nghiên cứu để chuyển đổi các mô hình trồng lúa hướng đến nông sạch và hữu cơ, từ đó mở lối cho nông dân địa phương cùng thực hiện, ổn định đời sống kinh tế. Tính đến nay, HTX đã có hơn 70 xã viên, đồng thời cũng tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của thành phố.
Hay câu chuyện của những Đảng viên cựu chiến binh liên kết làm du lịch sinh thái ở phường Ngã Bảy. Đó là Tổ hợp tác “Du lịch sinh thái bốn mùa” của 9 cựu chiến binh ở khu vực 12, phường Ngã Bảy. Tổ hợp tác được thành lập không chỉ phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương trong phát triển du lịch sinh thái mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên cựu chiến binh và người dân địa phương. Đồng thời, đây cũng là mô hình thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong phát triển kinh tế tập thể.
“Đảng với Dân - Dân với Đảng” là chương trình thiết thực và sinh động, thể hiện sức mạnh của ý Đảng - lòng Dân trong xây dựng đời sống, xã hội, kinh tế địa phương.
BẢO LAM