04/08/2026 - 09:08

Nối nghiệp cha, cô bé 12 tuổi tiếp tục chinh phục đường đua xanh 

Chiếc HCV nội dung 400m tự do nữ lứa tuổi 12-13 tại Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Ngô Huỳnh Minh Anh, mà còn mở ra kỳ vọng về một gương mặt triển vọng của bơi lội Cần Thơ.

HLV Ngô Minh Nhanh và con gái Ngô Huỳnh Minh Anh tại giải đấu ở Đồng Tháp. Ảnh: NVCC

Khi Minh Anh cán đích đầu tiên ở cự ly 400m tự do, những người làm chuyên môn không chỉ vui vì tấm HCV, mà còn phấn khởi bởi thành tích của em chỉ còn cách chuẩn kiện tướng quốc gia 0,1 giây, là tín hiệu tích cực cho chặng đường phát triển phía trước.

Ở tuổi 12, Minh Anh đã sở hữu chiều cao 1,56m cùng thể hình phù hợp với các cự ly bơi trung bình và dài. Ban huấn luyện đánh giá nếu tiếp tục duy trì tốc độ phát triển như hiện nay, em có nhiều cơ hội cạnh tranh thành tích tại các giải trẻ khu vực Đông Nam Á trong những năm tới.

Người đưa Minh Anh đến với hồ bơi cũng chính là người đầu tiên truyền tình yêu môn thể thao này - cha em, anh Ngô Minh Nhanh, cựu tuyển thủ bơi Cần Thơ, hiện là HLV đội tuyển trẻ quốc gia.

Những ngày đầu, anh chỉ mong con biết bơi để rèn luyện sức khỏe. Khi công việc bận rộn hơn, anh gửi con sang CLB Quân đội tiếp tục tập luyện. Từ những buổi xuống nước tưởng như rất bình thường, niềm yêu thích với bơi lội trong cô bé lớn dần theo từng giải đấu.

HLV Ngô Minh Nhanh kể rằng trước khi gắn bó với hồ bơi, Minh Anh rất mê ca múa. Chỉ khi liên tiếp giành những tấm huy chương đầu tiên, em mới thực sự bị cuốn hút bởi môn bơi. Từ HCV Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, HCĐ cấp thành phố, rồi HCB Giải bơi học sinh TP Cần Thơ năm 2023 ở nội dung 50m tự do, mỗi lần bước lên bục nhận thưởng lại tiếp thêm động lực để em kiên trì theo đuổi đam mê.

Năm 2025, Minh Anh giành HCB Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia lứa tuổi U11 và được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Chỉ sau 1 năm, tấm HCB đã được đổi màu thành HCV, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của cô bé.

Nếu Minh Anh đang viết những dòng đầu tiên trong hành trình của mình thì hơn 20 năm trước, cha em cũng từng ghi dấu ấn trên chính những đường đua xanh. Ngô Minh Nhanh là một trong những kình ngư xuất sắc của bơi lội Cần Thơ đầu những năm 2000, từng giành HCV và phá kỷ lục quốc gia các nội dung 200m, 400m tự do vào các năm 2002 và 2003. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu năm 2009, anh chuyển sang công tác huấn luyện, tiếp tục cống hiến cho môn thể thao này.

Giờ đây, thay vì lao mình trên làn nước, người cha lặng lẽ đứng bên thành hồ theo dõi từng sải tay của con gái. Theo anh Ngô Minh Nhanh, để đào tạo một VĐV có khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc gia thường cần từ 6-8 năm tập luyện bài bản. Trong khi đó, Minh Anh mới có hơn 3 năm theo con đường thể thao thành tích cao. Những kết quả hôm nay mới chỉ là nền tảng, muốn tiến xa hơn, em cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp. Ngoài chế độ của đội tuyển trẻ quốc gia, gia đình vẫn chủ động đầu tư thêm để tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển.

Hiện Minh Anh đang được huấn luyện sang các nội dung hỗn hợp và các kiểu bơi khác. Theo HLV Lê Hoài Đức, đội bơi năng khiếu Cần Thơ, Minh Anh có khả năng tiếp thu kỹ thuật nhanh, nổi bật ở các cự ly trung bình và dài. Riêng nội dung sở trường 400m tự do, thành tích của em đã cải thiện gần 20 giây chỉ sau 1 năm, từ hơn 5 phút xuống mức tiệm cận chuẩn kiện tướng quốc gia.

Hành trình phía trước của Ngô Huỳnh Minh Anh vẫn còn rất dài. Nhưng từ hôm nay, bơi lội Cần Thơ có thêm cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ VĐV mới. Và trên mỗi đường bơi, cô bé 12 tuổi đang từng bước khẳng định mình, bằng chính nỗ lực, ý chí và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết