Với vị thế là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, phường Ninh Kiều có nhiều lợi thế phát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, diện mạo văn hóa cơ sở trên địa bàn có nhiều khởi sắc, nổi bật là tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, từng bước định hình bản sắc văn hóa đô thị.

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP Cần Thơ vừa khảo sát và đánh giá cao nỗ lực của phường Ninh Kiều trong thực hiện phong trào.
Tối thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần, Phố đi bộ Ninh Kiều lại sôi động với nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ. Các chương trình được rải đều dọc phố đi bộ, đa dạng loại hình, từ sân khấu truyền thống, ca múa nhạc hiện đại đến trình diễn thời trang, xiếc, ảo thuật, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại… Sự xuất hiện của các nhóm biểu diễn nhạc cụ, các nhóm nhạc acoutics hay sự biến hóa tài tình của các nghệ sĩ ảo thuật, xiếc… giúp cho phố đi bộ thêm sắc màu thu hút du khách.
Ông Nguyễn Hòa, du khách từ TP Hà Nội, cho biết: “Hai đêm cuối tuần liền tôi đều ra tham quan, vui chơi ở Phố đi bộ Ninh Kiều, không khí rất vui, náo nhiệt. Tôi đặc biệt yêu thích các nghệ nhân ca tài tử, diễn cải lương”.
Còn em Nguyễn Triệu Tường Vy, sinh viên, thì vui vẻ: “Em vốn rất thích văn nghệ nên Phố đi bộ Ninh Kiều là sự chọn lựa cuối tuần của em. Nhiều nhóm nhạc biểu diễn rất chất, đúng sở thích giới trẻ”.
Được giao nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Ninh Kiều, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phường trước đây, nay là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ninh Kiều, đã thành công trong việc tạo lập không gian văn hóa cho nơi này. Cách làm hay của đơn vị là cộng tác với các câu lạc bộ, đội nhóm, đơn vị nghệ thuật ngoài công lập. Nhờ vậy, các chương trình đa dạng, nhiều màu sắc hơn và tính xã hội hóa hoạt động văn hóa cũng rõ nét.
Bà Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ninh Kiều, cho biết: “Trung tâm sẽ định hướng các chương trình, thể loại, phân khu vực biểu diễn và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phối hợp biểu diễn. Đến nay, hoạt động biểu diễn ở Phố đi bộ Ninh Kiều đã đi vào nền nếp và tạo được thói quen thưởng thức cho người dân, du khách”.
Bà Nguyễn Hồng Quân cho biết thêm, ngoài ra, để gầy dựng phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như tạo nguồn nhân lực tham gia các hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phố đi bộ, trung tâm đang xúc tiến để thành lập trước mắt 6 câu lạc bộ, ở các loại hình như đờn ca tài tử, sân khấu cải lương, nhảy hiện đại, thiếu nhi, võ thuật… Đây sẽ là nền tảng để phát triển văn hóa, văn nghệ quần chúng ở Ninh Kiều thời gian tới.
Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Ninh Kiều rất quan tâm định vị phong trào văn hóa cơ sở ở đô thị trung tâm, xác định rõ vai trò, không gian và định hướng phát triển. Định hướng nhất quán là lấy văn hóa làm nền tảng nội sinh, lấy người dân làm trung tâm, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa sẵn có, gắn kết di sản với du lịch, định vị bản sắc văn hóa địa phương.
Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cho biết: Sau sáp nhập, địa phương tiến hành rà soát, thống kế hệ thống thiết chế văn hóa nhằm có biện pháp phát huy công năng, phục vụ nhu cầu nhân dân. Phường chọn Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường An Phú (cũ) bố trí trụ sở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ninh Kiều; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều (cũ) ở số 108, đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, làm nơi sinh hoạt các câu lạc bộ…
Đối với các Nhà Văn hóa khu vực, sau sắp xếp, phường Ninh Kiều từ 38 khu vực giảm còn 22 khu vực. Phường ưu tiên chọn các nhà văn hóa rộng rãi, đầy đủ thiết chế làm Nhà văn hóa Khu vực mới, nhà văn hóa còn lại được khai thác phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các câu lạc bộ, hoặc nhu cầu thiết yếu của địa phương.
Ông Nguyễn Anh Hoài nhấn mạnh: “Phường Ninh Kiều sẽ tập trung nâng chất, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, đảm bảo đến cuối năm 2026 sẽ đảm bảo chuẩn, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân”. Đối với Thư viện quận Ninh Kiều (cũ), phường đang tiến hành sửa chữa trong tháng 8 này để tiến hành vận hành, phục vụ bạn đọc. Bên cạnh lợi thế vốn sách nhiều, phong phú, phường cũng định hướng phát triển loại hình thư viện số, thư viện điện tử trong thời gian tới.
Với những nỗ lực này, Ninh Kiều không chỉ nâng chất Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mà còn từng bước định vị văn hóa cơ sở xứng tầm đô thị trung tâm - nơi văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh, góp phần điểm tô cho bản sắc văn hóa Cần Thơ.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH