(CTO) - Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần chủ động, sáng tạo và linh hoạt, chung sức cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và chăm lo cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.
Sáng 30-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
.webp)
Thường trực Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và các Phó Bí thư Thành ủy: ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Trần Văn Huyến, chủ trì hội nghị.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh cho biết, sau sắp xếp, TP Cần Thơ có không gian phát triển rộng hơn, với 103 xã, phường và 1.896 ấp, khu vực. Mặc dù khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhiều, nhưng việc tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân không bị gián đoạn.
"Mô hình mới đang chuyển từ giai đoạn “ổn định tổ chức” sang giai đoạn “nâng chất lượng vận hành”, vì vậy yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ đầu mối, đủ chức danh, mà phải đủ năng lực thực thi, đủ công cụ quản trị, đủ dữ liệu, đủ nguồn lực và phải đo được kết quả thực chất phục vụ nhân dân, doanh nghiệp bằng sản phẩm cụ thể, cũng như một số vấn đề về biên chế, vị trí việc làm, cấp phó, cơ cấu phòng chuyên môn cấp xã, phần mềm chuyên ngành, liên thông dữ liệu, tài chính, tài sản công, chính sách cho cán bộ… vẫn cần được phân tích kỹ, kiến nghị rõ, xem xét phù hợp, xử lý đến nơi đến chốn" - ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, qua 1 năm vận hành, nhận thức trong hệ thống chính trị cơ bản thống nhất; đa số cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ yêu cầu mới, nỗ lực thích ứng với mô hình không còn cấp huyện. Nhân dân đồng thuận với chủ trương chung, nhất là khi nhiều thủ tục được giải quyết gần dân hơn, phương thức phục vụ từng bước công khai, minh bạch hơn.
Ở cấp thành phố, tổng số tổ chức trực thuộc, tương đương cấp phòng của khối Đảng giảm từ 84 xuống 32 đầu mối, giảm 52 đầu mối; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giảm từ 56 đầu mối xuống 10 đầu mối, giảm 46 đầu mối; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp thành phố giảm từ 329 xuống 100 đầu mối, giảm 229 đầu mối; cơ quan của HĐND cấp thành phố giảm từ 11 cơ quan xuống 4 cơ quan, giảm 7 đầu mối.
Ở cấp xã, đã hình thành 309 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, 204 cơ quan của HĐND cấp xã, 401 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã và 103 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao bằng khen các tập thể.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Trước sắp xếp, 3 địa phương cũ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang) có 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, thành phố có 1.465 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 209 đơn vị cấp thành phố và 1.256 đơn vị cấp xã.
Theo phương án sắp xếp, dự kiến giảm 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, đạt 27,8%; giảm 77 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành, đạt 27,1%; giảm 5 doanh nghiệp nhà nước, đạt 25%. Ở cấp xã, thành lập mới 206 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, gồm 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp (trong đó 73 trung tâm thành lập mới và 30 xã, phường còn lại tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập sẵn có để hình thành trung tâm dịch vụ tổng hợp và 103 trạm y tế).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng lưu ý, các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực cho cấp xã, gắn với công tác kiểm tra, giám sát; tập trung cao hơn vào nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bởi một số sở, ngành còn nhiều cấp phó. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát lại toàn bộ tài sản công sau sắp xếp để có phương án khai thác hiệu quả.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trao bằng khen các cá nhân.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần chủ động, sáng tạo và linh hoạt, chung sức cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và chăm lo cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Do đó, yêu cầu cấp xã ngày càng nâng cao hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp phải tốt hơn; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải cao hơn. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, các địa phương cần tổng hợp, báo cáo kịp thời về thành phố để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. Các cơ quan khối Đảng, chính quyền, HĐND và MTTQ rà soát lại các nhiệm vụ, đảm bảo việc vận hành hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt và hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, trao bằng khen các cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Dịp này, có 14 tập thể và 43 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tin, ảnh: QUỐC THÁI