31/05/2014 - 20:41

Truyền hình thực tế ngày càng biến chất

Nhiều chương trình truyền hình thực tế (THTT) trên thế giới đang sử dụng chiêu trò, tạo sóng dư luận để thu hút khán giả. Trong đó, yếu tố nude (khỏa thân) trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều chương trình. Nhiều người lo ngại THTT sẽ ngày càng biến chất theo chiều hướng tiêu cực.

 

Có ít nhất 5 chương trình THTT liên quan đến yếu tố nude, chuẩn bị lên sóng vào tháng 6 và 7 tới, như: “Nake and Afraid”, “Naked Castaway” của kênh Discovery (Mỹ), “Dating Naked” của kênh VH1 (Mỹ), “Buying Naked” của kênh TLC (Mỹ) và “Adam zkt Eva” của kênh truyền hình Hà Lan. 5 chương trình này có kịch bản giống nhau: đôi nam nữ không hề quen biết, được đưa đến nơi hoang dã. Họ không có mảnh vải che thân, không lương thực, nước hay bất kỳ thiết bị điện tử nào. Nhiệm vụ của họ là phải vượt qua những thử thách ở môi trường hoang dã bằng chính kỹ năng sống của mình trong khoảng thời gian nhất định. Các nhà sản xuất chương trình cho rằng việc đưa người chơi trở về cuộc sống nguyên thủy nhằm rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời thử thách khả năng điều chỉnh tâm lý của con người trước những hoàn cảnh được cho là nhạy cảm. Nhà sản xuất chương trình “Nake and Afraid” cho biết: “Ý tưởng của chương trình là đẩy giới hạn chịu đựng của con người lên cao hơn. Những chương trình thử thách kỹ năng sinh tồn dần trở nên phổ biến trên truyền hình thế giới. Mức độ khó sẽ tăng dần lên để thuyết phục người xem rằng họ đang chứng kiến những giây phút kịch tính nhất”.

Chưa lên sóng nhưng những chương trình THTT dạng này đã tạo làn sóng tranh luận dữ dội. Nhiều người nghi ngại, chương trình sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong văn hóa, lối sống của cộng đồng, thậm chí tạo nên sự tiêu cực, sa đọa về đạo đức. Hiện THTT đang bão hòa, do đó các nhà sản xuất làm mọi cách để nâng tỉ suất người xem, bất chấp hậu quả mà chương trình có thể mang đến. Nhiều chương trình THTT chất lượng, ý nghĩa như: “The Bachelor”, “Survivor”, “American’s Got Talent” dần bị biến chất khi đột nhiên có thêm nhiều cảnh khỏa thân. “Những cảnh nhạy cảm xuất hiện ngày càng nhiều trên THTT. Rõ ràng nhà sản xuất không hề tôn trọng cộng đồng…Chúng tôi sẽ khiếu nại lên Quốc hội hoặc Tòa án tối cao”- Hội đồng về truyền hình của các bậc phụ huynh Mỹ phản ánh.

Trước kia, không ít chương trình THTT gây chú ý bằng các chiêu trò của người chơi: dựng nên những hoàn cảnh ngặt nghèo, như Timothy Poe trong “American’s Got Talent 2012” với câu chuyện bị thương trong quân ngũ, hay Matthew Farmer nói dối về căn bệnh u não trong “American Idol 2013”… Sự thật, chương trình THTT nào cũng có kịch bản dàn dựng, được gọi là “thực tế giả tạo” nhưng hệ lụy là nhiều thí sinh trở nên suy sụp tinh thần, trầm cảm khi rời cuộc thi, thậm chí, nhiều người đã tìm đến cái chết. Điển hình, Facois-Xavier Leuridan - thí sinh tham gia “Secret Story” - tự sát ở tuổi 22 vì áp lực tâm lý; hay Gerald Babin - thí sinh chương trình “Koh-Lanta 2013”- phiên bản tiếng Pháp của “Survivor”, đột tử khi chương trình đang ghi hình. Chỉ vài ngày sau đó, bác sĩ điều trị cho Gerald Babin tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh với lý do không chịu nổi “sự bôi nhọ danh dự” khi truyền thông lên án ông không hết lòng cứu chữa Gerald Babin…

Rõ ràng, THTT ngày càng khiến người xem mất niềm tin vì tính giải trí bị xem nhẹ, thay vào đó là cuộc chạy đua cạnh tranh quyết liệt từ thí sinh cho đến nhà sản xuất theo mục đích thị trường.

ÁI LAM
(Tổng hợp từ thewarp, examimer, wallstcheatsheet, dailymail)

Chia sẻ bài viết