Hè 2014, điểm qua hầu hết các kênh truyền hình Việt, dễ dàng nhận thấy sự thiếu vắng các chương trình, phim truyện dành cho thiếu nhi. Ngoài phim “Dòng sông thương nhớ” đang phát trên HTV9 và một số chương trình truyền hình thực tế “lai người lớn”, hầu hết đều là những bộ phim quen đến thuộc lòng.
 |
Hè về, khán giả nhí lại gặp “Kính vạn hoa”! Ảnh: zing.vn |
“Dòng sông thương nhớ” (đang phát sóng lúc 17 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần trên HTV9) do Hãng phim TFS sản xuất. Phim đang thu hút nhiều khán giả nhí bởi nội dung ý nghĩa, được chuyển tải dễ thương. Thông qua tình yêu thương trong sáng với vật nuôi, cây cỏ, phim mang đến bài học về lòng nhân ái. Cảnh quay đẹp của sông nước miền Tây, lối diễn xuất tự nhiên của các diễn viên nhí không chuyên và những câu chuyện gần gũi đã khiến “Dòng sông thương nhớ” thu hút khán giả.
Nhưng chỉ một “Dòng sông thương nhớ” thì không đủ cho mùa hè. Truyền hình ngập tràn những nhân vật vô cùng quen thuộc: Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới
trong “Tây Du Ký”, Na Tra trong “Truyền thuyết Na Tra”, Hồng Hài Nhi trong phim cùng tên
Những bộ phim truyện Việt Nam cũ được các đài truyền hình thay phiên phát lại như: “Kính Vạn hoa”, “Giấc mơ biển”, “Đội đặc nhiệm nhà C21”
Không ai phủ nhận sức hấp dẫn và giá trị của những bộ phim này nhưng
dẫu hay cũng chán bởi nhàm. Khán giả nhí rất mong muốn được thưởng thức những bộ phim, chương trình mới, hay, phù hợp lứa tuổi.
Có thể thấy, làm phim thiếu nhi tốn kém vì không dễ có kịch bản gần gũi, nhân văn; khó tìm dàn diễn viên nhí; bối cảnh, trường quay cũng đòi hỏi đặc thù nên dàn dựng khá tốn kém; khả năng sinh lời không cao bởi đối tượng phục vụ là trẻ em. Trong khi đó, đầu tư một phim điện ảnh hoặc truyền hình có chút hài hước, chút đánh đấm hay chút lãng mạn với một vài diễn viên nổi tiếng, tốn ít công sức, tiền bạc nhưng có thể lấy quảng cáo, bán với giá cao.
Để lấp đầy khoảng trống đó, hè năm nay, các đài truyền hình thay phiên nhau tổ chức các chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi. Ngoài cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” phiên bản nhí chuẩn bị lên sóng vào tháng 6 này thì cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” dành cho trẻ em, “Giọng hát Việt nhí”
cũng đang vào giai đoạn hậu kỳ. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và phụ huynh đều tỏ ra lo lắng trước sự bùng nổ các “phiên bản nhí” những chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn vốn nhiều tai tiếng này. Hầu hết các cuộc thi nặng tính “thắng - thua”, biến các em thành những con cờ của ban tổ chức để tăng lượt người xem, thay cho sự vui sướng, ngây thơ của các em khi tham gia trò chơi.
Ôi, mùa của thiếu nhi nhưng sao bật truyền hình vào giờ nào cũng toàn những chương trình thực tế của người lớn “ăn thua đủ”, những bộ phim truyền hình tình cảm tay ba, tay tư nhiều nước mắt, lắm mưu mô. Trong lĩnh vực giải trí truyền hình, trẻ em Việt lại bị “bỏ đói” hoặc cho ăn đồ cũ như tình trạng phổ biến nhiều năm qua!
Đăng Huỳnh