04/12/2012 - 21:27

Trung Quốc muốn hút cạn khí đốt trên Biển Đông

Cơ quan Năng lượng Quốc gia của Trung Quốc vừa cho biết trong kế hoạch phát triển 5 năm (2011-2015) của họ, Biển Đông "là thành phần chính" trong mục tiêu khai thác khí đốt ngoài khơi của nước này.

Cụ thể, trong tổng sản lượng khai thác khí đốt ngoài khơi đạt 20 tỉ mét khối vào năm 2015, Biển Đông chiếm tới 15 tỉ mét khối. Hồi tháng 11, Tổng Công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) tuyên bố đã phát hiện một mỏ khí đốt khổng lồ nằm ở lưu vực Bể trầm tích Sông Hồng, phía Tây Bắc của Biển Đông (thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ và biển miền Trung của Việt Nam). Hãng tin Anh Reuters cho biết trữ lượng của mỏ khí đốt này có thể lên đến ít nhất 50 tỉ mét khối.

Theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, Biển Đông có tổng trữ lượng khí đốt khoảng 16.000 tỉ mét khối và chừng 23-30 tỉ tấn dầu. Hồi tháng 6 và 8-2012, CNOOC đã mời gọi các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu hàng chục lô dầu khí trên Biển Đông và vấp phải sự phản đối từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Chưa dừng lại tham vọng khí đốt và dầu mỏ, Diễn đàn Đồng bằng Sông Châu Giang gồm 9 tỉnh phía Nam cùng đặc khu Hồng Công và Ma Cau của Trung Quốc vừa nhóm họp tại tỉnh đảo Hải Nam đã ký thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác phát triển trên Biển Đông, trong đó ưu tiên xúc tiến thành lập "hạm đội đánh cá chung" và xây dựng "căn cứ hậu cần ngư nghiệp" trên cái gọi là "TP. Tam Sa" tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Trường Sa, chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, Xinhua)

Chia sẻ bài viết