14/10/2011 - 14:26

Trung Quốc đầu tư 630 tỉ USD chống khô hạn

Trong 10 năm tới, quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ đầu tư 4.000 tỉ NDT (hơn 630 tỉ USD) để khắc phục tình trạng khan hiếm nước vốn đang đe dọa sự phát triển kinh tế. Theo Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Jiao Yong, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa thần tốc đã khiến 40% sông hồ ở Trung Quốc bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi đó, 60% sông hồ còn lại cũng chỉ đáp ứng 3 tiêu chuẩn cơ bản về chất lượng nước. Các đồng bằng ở miền Bắc thường xuyên bị hạn hán và tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, lượng nước bình quân cho mỗi người ở mức thấp kỷ lục. Tại các đô thị thuộc vành đai công nghiệp đồng bằng Châu Giang, nguồn nước tương đối ổn định nhưng không uống được do bị ô nhiễm nặng.

Để giảm áp lực về nước, chính quyền đang ấp ủ một dự án trị giá hơn 63 tỉ USD để chuyển nước từ miền Nam lên các vùng khô hạn ở miền Bắc. Bên cạnh đó, 46.000 hồ chứa trên khắp đất nước sắp được tái xây dựng hoặc gia cố để đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho các vùng trồng trọt xung quanh. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng yêu cầu các chính quyền địa phương trích 10% phí chuyển nhượng đất để cải tiến việc quản lý nguồn nước.

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết