24/10/2008 - 08:55

Trong một ngày/đêm có khoảng 100.000m3 nước thải sinh hoạt và công nghiệp thải trực tiếp vào sông, rạch

(CT)- Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay lượng nước thải công nghiệp tại 5 khu công nghiệp tập trung của thành phố gồm: Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2, Thốt Nốt, khoảng 30.000m3/ngày, đêm. Tuy nhiên, cả 5 khu công nghiệp này hiện nay đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên toàn bộ lượng nước thải đều đổ vào môi trường sông, rạch xung quanh, dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, do thành phố chưa thực hiện xong dự án xử lý nước thải sinh hoạt, nên lượng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư (khoảng 70.000m3/ngày, đêm) hiện nay vẫn thải trực tiếp ra sông, rạch xung quanh. Từ đó, gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng nguồn nước mặt, nhiều con rạch trong nội ô nước có màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Hiện nay, thành phố đang xúc tiến triển khai nhiều dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc, nên nhanh nhất cũng phải năm 2010, hệ thống xử lý nước thải này mới đi vào hoạt động”.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết