03/09/2009 - 08:12

Dịp lễ Quốc khánh 2-9

Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

* Phà Cần Thơ hoạt động thông suốt, không xảy ra ùn tắc, kẹt phà
* Lượng khách đến các khu du lịch Cần Thơ tăng

(CT)- Thượng tá Trần Minh Thành, Chánh văn phòng CA TP Cần Thơ, cho biết: Trong ngày 2-9-2009, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ được đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án; trật tự an toàn giao thông được giữ vững, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người... Tại những điểm vui chơi giải trí, nơi công cộng, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn có mặt túc trực để giữ gìn an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ thường xuyên tuần tra kiểm soát, hướng dẫn và điều tiết giao thông tại các giao lộ, tuyến quốc lộ đảm bảo giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc, kẹt xe cục bộ...

* Theo ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang, từ đêm 1-9 đến chiều tối ngày 2-9-2009, tại phà Cần Thơ không xảy ra ùn tắc, kẹt phà. Hành khách và phương tiện qua lại 2 bờ Cần Thơ và Vĩnh Long dễ dàng, nhanh chóng không phải chờ đợi lâu.

* Ông Phạm Minh Sáng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH du lịch Mỹ Khánh, cho biết: Trong ngày 2-9 lượng khách đến tham quan du lịch tại đây lên đến 2.200 người, đa số là khách TP Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL và một số huyện ngoại thành, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và ẩm thực của thực khách, Công ty tăng cường hơn 30 món và nhiều loại trái cây phong phú như: dâu Hạ Châu, ổi không hạt, dâu xanh... Đặc biệt là các trò chơi đua heo, câu cá sấu, bơi thuyền phục vụ khách tham quan.

Bà Thái Thị Cẩm Loan-Phòng Kinh doanh-Công ty Du lịch Phù Sa-CATACO Cần Thơ, cho biết: Ngày 2-9-2009, lượng khách đến vui chơi tại Khu Du lịch Phù Sa lên đến 4.000 người, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Dưới bến tàu Ninh Kiều 2, gần Chợ Cổ Cần Thơ, muốn qua Khu Du Lịch Phù Sa đã có tàu đưa khách miễn phí, chỉ mất 10 phút là đến nơi an toàn. Khu Du lịch thu hút khách gồm nhiều loại hình như: bơi xuồng giữa rừng bần xanh tươi mút mắt, bơi thuyền kayak, câu cá, sấu, ca nô kéo bè chuối, ca nô kéo dù bay, môtô nước , lướt ván trên sông Cần Thơ và nhiều dịch vụ khác. Du khách được thưởng thức những món ăn dân dã mà đậm đà hương vị vùng sông nước Nam bộ: bánh khọt, bánh xèo, chuột quay lu, chuột xào lá cách, ếch xào củ hành, lẩu canh chua bần, cá linh kho lạt với bông điên điển, cá lóc nướng rơm hoặc nướng lửa than, mắm kho, tứ quý gồm có cá lóc nướng, mắm thái , tôm , thịt heo luộc gói với khế, chuối sống , rau cải xanh các loại... Công ty còn tổ chức đờn ca tài tử, giao lưu văn nghệ từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều.

PHƯƠNG TỬ NGHI-HÀ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết