* Hôm nay 6-9, khai mạc Hội nghị Đầu tư và phát triển ĐBSCL
(CT)- Chiều 5-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
Theo Báo cáo của UBND TP Cần Thơ tại buổi làm việc, 8 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của TP Cần Thơ tăng 14,1%; tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 19%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,2%... so với cùng kỳ năm 2009. Ước năm 2010, TP Cần Thơ đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 5/18 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (huy động vốn đầu tư toàn xã hội; tăng dân số tự nhiên; xã, phường văn hóa; đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch). Trên cơ sở kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cho rằng: Qua 8 tháng đầu năm 2010, nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, kịp thời, linh hoạt của Chính phủ, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức triển khai nhanh và có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, các chính sách đã ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thiết thực để ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Từ đó, góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, các lĩnh vực kinh tế then chốt đều duy trì nhịp độ phát triển; thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; thực hiện các chính sách xã hội kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng TP Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Điển hình như: sản xuất nông nghiệp vẫn còn bấp bênh chưa vững chắc; vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh vẫn còn doanh nghiệp phàn nàn khó tiếp cận. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai xây dựng nhưng do thiếu vốn nên gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Riêng về vốn xây dựng cơ bản, TP Cần Thơ cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, vốn đầu tư không nhiều. Ngoài ra, do tính bức xúc của một số công trình giao thông cần được triển khai sớm để đảm bảo cơ bản việc kết nối hệ thống giao thông của thành phố nhưng đang gặp khó khăn về vốn rất cần được sự hỗ trợ của Trung ương...
Trước những khó khăn nêu trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đề nghị: Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 để làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh quy hoạch phù hợp với vùng. Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2006/QĐ - TTg ngày 16 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với TP Cần Thơ theo hướng toàn diện hơn, nhằm phát huy tốt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố đạt mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Cụ thể như: Được tiếp tục hưởng tỷ lệ điều tiết đối với các khoản thu phân chia theo Luật ngân sách Nhà nước là 96% (mức thành phố đang được hưởng trong giai đoạn 2007-2010) kéo dài ít nhất đến năm 2015. Tăng tổng mức dư nợ các nguồn vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố lên bằng 100% (thay vì không vượt quá 30%) tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố theo dự toán được HĐND TP Cần Thơ quyết định hằng năm... Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm triển khai dự án Đường gom dọc đường dẫn vào cầu Cần Thơ; chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu Cái Răng, cầu Đầu Sấu trên quốc lộ 1A; nạo vét luồng Định An. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ xem xét ứng vốn công trình vốn trái phiếu chính phủ, ứng vốn công trình sử dụng nguồn vốn trung ương, bổ sung vào danh mục trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015... để TP Cần Thơ hoàn thành nhiều công trình, dự án về giao thông, giáo dục, y tế... đã triển khai xây dựng.
 |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: T.L |
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, so với các thành phố khác trong cả nước, TP Cần Thơ có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển,... ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Chính vì thế, lãnh đạo TP Cần Thơ cần rà soát, có kế hoạch nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2010. Coi đây là cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho năm 2011 và cả giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ tiếp tục nỗ lực cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, giáo dục, y tế, thủy lợi, điện...). Trong đó, lưu ý quy hoạch phát triển các khu đô thị cặp bờ sông Hậu trên cơ sở cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cả khu vực ĐBSCL; chú trọng và đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm từng bước gia tăng giá trị của các sản phẩm... Trong quá trình phát triển, TP Cần Thơ cần lưu ý vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy cả vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Đối với các kiến nghị của TP Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ và các bộ, ngành hữu quan cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết, những yêu cầu nào vượt thẩm quyền thì xin ý kiến của Chính phủ.
* Hôm nay 6-9, Hội nghị Đầu tư và phát triển ĐBSCL chính thức khai mạc tại thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự kiến khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn đầu tư trong nước, tập đoàn kinh tế nước ngoài tham dự. Hội nghị tập trung 2 nội dung chính: Hội nghị giới thiệu chính sách, dự án mời gọi đầu tư vào vùng ĐBSCL; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư thành công tại vùng ĐBSCL. Dịp này, các tỉnh, thành vùng đưa ra 122 dự án để mời gọi đầu tư, trong đó TP Cần Thơ có 8 dự án.
Chiều ngày 5-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi tiếp đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN về tham dự Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cũng tiếp thân mật Chủ tịch Công ty TNHH Chevron Việt Nam Hank Timlinson về tiến độ thực hiện dự án Đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn, Trung tâm Nhà máy nhiệt điện Ô Môn... Tối cùng ngày, lãnh đạo thành phố đã có buổi tiếp thân mật các nhà đầu tư trong và ngoài nước về dự hội nghị.
NHÓM PV KINH TẾ