02/11/2017 - 14:18

Tổng thống Nga thăm chính thức Iran 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Tehran ngày 1-11, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại Tehran ngày 1/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dự kiến trong thời gian thăm Iran, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà một loạt vấn đề nóng của khu vực trong đó có cuộc xung đột ở Syria, tương lai của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 cũng như các vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế và quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên cùng với Tổng thống Iran và Tổng thống nước láng giềng Azerbaijan. Tại hội nghị, 3 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách thức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, truyền thông, giao thông và quá cảnh, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề môi trường và cuộc chiến chống khủng bố.

TTXVN

Chia sẻ bài viết