12/03/2013 - 08:54

Tổng thống Afghanistan tố Mỹ thông đồng với Taliban

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (ảnh) hôm 10-3 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và nhóm phiến quân Taliban đang "thông đồng" với nhau nhằm thuyết phục người dân Afghanistan rằng tình trạng bạo lực sẽ tồi tệ hơn nếu như các binh sĩ nước ngoài rút khỏi nước này đúng theo kế hoạch vào năm 2014.

 Ảnh: AP

Ông Karzai nói thêm cả hai vụ đánh bom tự sát khiến 19 người chết một ngày trước đó (diễn ra bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan và gần một đồn cảnh sát ở tỉnh Khost), đã cho thấy Taliban đang tiến hành các cuộc tấn công theo hướng khẳng định rằng lực lượng an ninh quốc tế sẽ vẫn cần được duy trì tại Afghanistan sau khi nhiệm vụ chiến đấu kết thúc vào năm tới.

Phát biểu trên của ông Karzai được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đang có chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan kể từ khi trở thành chủ nhân Lầu Năm Góc ngày 27-2, chuẩn bị có cuộc gặp riêng với ông Karzai. Thế nên, sau cuộc gặp này, hai ông Karzai và Hagel đã hủy bỏ cuộc họp báo chung như dự kiến. Theo giải thích của các quan chức Mỹ, lý do hủy bỏ cuộc họp báo là do lo ngại tình hình an ninh sau khi xảy ra hai vụ đánh bom liều chết nói trên.

Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters dẫn phát biểu của ông Hagel nói rằng cáo buộc trên của Tổng thống Afghanistan là không đúng sự thật. Tư lệnh các lực lượng Mỹ và khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng thủy quân lục chiến Mỹ Joseph Dunford cũng nhấn mạnh lời tố cáo đó "hoàn toàn không có cơ sở". Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid cũng đã lên tiếng phủ nhận có các cuộc đàm phán bí mật giữa nhóm này với Mỹ.

Theo giới phân tích, ngoài sự hục hặc trên, giới lãnh đạo hai nước đang bất đồng sâu sắc sau khi kế hoạch chuyển giao nhà tù Bagram lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan cho lực lượng an ninh bản địa ngày 9-3 đã thất bại do hai bên vào phút chót không thống nhất được số phận của khoảng 3.000 đối tượng đang bị giam giữ tại đây. Chính quyền Kabul tuyên bố toàn bộ số tù nhân của nhà lao Bagram sẽ được phóng thích trong khi Mỹ xác định các tù nhân này là "mối nguy cơ đe dọa an ninh". Cũng hôm 9-3, sau vụ một sinh viên Đại học Kandahar bị các nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đột kích bắt giữ, bịt mắt đưa đi một nơi khác tra khảo, Tổng thống Karzai đã ký sắc lệnh cấm các lực lượng nước ngoài vào các cơ sở học đường của Afghanistan khi chưa được phép của chính quyền địa phương.

THÁI THANH (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết