27/04/2026 - 10:19

Tăng cường bảo vệ cây ăn trái mùa khô hạn, xâm nhập mặn 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, hiện nay, diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố phát triển nhanh, cây trồng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Tuy nhiên, thời tiết đang vào thời kỳ cao điểm khô hạn, nắng nóng, xâm nhập mặn nên cần tăng cường giải pháp ứng phó.

Người dân xã Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) dự trữ nước tưới cho cây ăn trái.

Trước thực trạng trên, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương củng cố hệ thống đê bao, bờ bao xung quanh vườn cây ăn trái để ngăn ngừa nước mặn xâm nhập; đo độ mặn trước mỗi lần lấy nước, không tưới cây khi nước có độ mặn trên 1‰. Một số loại cây ăn trái mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... không tưới nước có độ mặn trên 0,5‰. Trong thời gian nhiễm mặn, chỉ tưới nước tối thiểu, giúp cây không bị héo và mặt đất không bị khô nứt (kéo dài thời gian giữa 2 lần tưới, giảm số lần tưới và lượng nước tưới). Khi có nguy cơ hạn mặn, cần chủ động sử dụng tối đa nguồn vật liệu hữu cơ (rơm rạ, cỏ khô, lá khô…) hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc giữ ẩm cho đất. Cắt tỉa cành, tạo tán, tỉa bớt nụ, hoa để hạn chế thoát hơi nước. Không xử lý ra hoa rải vụ, trái vụ, trồng mới trong thời gian hạn hán, nếu nguồn nước ngọt không đảm bảo cung cấp đầy đủ cho cây. Tăng cường dự trữ nước ngọt trong mương, sử dụng phương pháp tưới tiết kiệm như phun mưa, nhỏ giọt cho cây trồng; tăng cường bón phân hữu cơ, Kali, lân hạn chế cây ngộ độc do mặn; sử dụng phân bón lá có chứa Kali, Canxi, Magie, Silic, không bón phân có chứa Natri, Clo phòng ngừa nguy cơ cây nhiễm độc…

TP Cần Thơ hiện có 119.300ha trồng cây lâu năm. Trong đó, cây ăn trái gần 100.330ha với các loại cây trồng chính như mít, sầu riêng, xoài, nhãn, cam, chanh, vú sữa, bưởi… 

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết