19/06/2010 - 07:55

LIÊN HIỆP QUỐC CẢNH BÁO:

Tội phạm xuyên quốc gia đang trở thành "siêu cường mới"

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 17-6 đã họp phiên cấp cao về chống tội phạm xuyên quốc gia - loại hình tội phạm đã phát triển trên quy mô toàn cầu và đang trở thành thách thức lớn đối với hòa bình, phát triển và thậm chí cả chủ quyền quốc gia. Tại phiên họp này, người đứng đầu Cơ quan chống Tội phạm và Ma túy của LHQ (UNODC) Antonio Maria Costa đã công bố báo cáo cho rằng các quốc gia đã không ứng phó thích đáng với tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời kêu gọi phản ứng ở quy mô toàn cầu trên cơ sở của Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức.

 Một số cảnh sát địa phương tại Mexico bị còng tay tập thể vì liên quan đến các băng nhóm ma túy và tội phạm có tổ chức. Ảnh: Reuters

Báo cáo của UNODC có tựa đề “Toàn cầu hóa tội phạm: một đánh giá về mối đe dọa của tội phạm có tổ chức xuyên biên giới”. Báo cáo nhấn mạnh các băng nhóm tội phạm quốc tế đã thống lĩnh nhiều thị trường đen khổng lồ về ma túy, buôn bán người, súng ống, tài nguyên thiên nhiên, hàng giả, hải tặc, tin tặc và đang trở thành “siêu cường mới”. Báo cáo cho biết chỉ riêng ở châu Âu đã có tới 140.000 người là nạn nhân của tệ nạn buôn người vì mục đích khai thác tình dục. Các tổ chức tội phạm đã kiếm “lời” khoảng 3 tỉ USD mỗi năm từ hoạt động phi pháp này. Châu Âu cũng được cho là thị trường heroin lớn nhất, với giá trị lên tới 20 tỉ USD.

Theo ông Costa, các tổ chức tội phạm có tổ chức quốc tế đang toan tính thực thi chiến lược thâu tóm quyền lực bằng cách chi phối các cuộc bầu cử cũng như tác động đến các hoạt động chính trị lẫn quân sự. Vì vậy, có thể nói giới tội phạm quốc tế đang đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định và thậm chí cả chủ quyền quốc gia của các nước. Đáng lưu ý là các tổ chức tội phạm quốc tế không chỉ lộng hành ở các nước đang phát triển, nơi có hệ thống quản lý bị coi là yếu kém, mà còn đặc biệt tác oai tác quái tại các nền kinh tế và thị trường lớn nhất hành tinh như G7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới) hay BRIC (nhóm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc).

Vì vậy, theo ông Costa, thế giới không chỉ triệt phá các băng nhóm mafia, mà còn phải đập tan thị trường đen, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát “đội quân tòng phạm cổ cồn trắng” như luật sư, kiểm toán viên, môi giới, ngân hàng và giới chính trị dính líu đến các hoạt động rửa tiền và tham nhũng. Ông cũng kêu gọi các nước nhanh chóng phê chuẩn Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức quốc tế, được thông qua cách đây 10 năm tại Palermo (Ý), nhằm tận dụng tất cả các công cụ của công ước này để chống lại tội phạm xuyên quốc gia.

KIẾN HÒA (Theo Reuters, AP, AFP)

Chia sẻ bài viết