01/09/2010 - 09:17

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

* Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và tượng đài Bác Hồ

 Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

(CT)- Ngày 31-8-2010, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Cần Thơ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng... đã đến dự lễ.

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Diễn văn khẳng định: “Đây là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập, của tinh thần tự chủ, sáng tạo, của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động giữa Đảng và nhân dân”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hòa cùng khí thế sôi sục trong những ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế,... quân, dân Cần Thơ đã đồng loạt đứng lên khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, góp phần vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, làm rạng rỡ non sông đất nước, tạo nên tiếng vang khắp thế giới. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc và thành quả của Cách mạng Tháng Tám, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhất là sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thành phố Cần Thơ bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, từng bước thể hiện vai trò trung tâm trên một số lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 5 năm qua (2005-2010), thành phố đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15,13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp- thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 36,62 triệu đồng, tương đương 1.959 USD; nhiều công trình dự án trọng điểm của thành phố được triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển; lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác cải cách hành chính được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường...

* Trước buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. Tại lễ viếng, các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: S.K

Chia sẻ bài viết