05/09/2011 - 08:42

Tình báo Anh, Mỹ từng tiếp tay Gadhafi

Một người đàn ông đang đọc các tài liệu tìm thấy tại văn phòng ông Koussa. Ảnh: AP

Trong lúc kiểm tra văn phòng một thuộc cấp của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gadhafi, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch phát hiện các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh từng giúp ông đàn áp các lực lượng đối lập.

Theo đó, tại phòng làm việc của ông Moussa Koussa – giám đốc tình báo kiêm bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Gadhafi, người ta đã nhìn thấy hàng trăm bức thư mà Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Anh tại hải ngoại (MI6) gửi cho Koussa. Nhiều bức thư được viết theo kiểu thân mật với mở đầu là “Moussa mến” và kết thúc là tên không kèm họ của các nhân viên CIA.

Một trong số những người bị CIA bắt giữ và giao cho Gadhafi là Abdel Hakim Belhadj – chỉ huy quân sự của chính quyền lâm thời Libye hiện nay. Theo Human Rights Watch, một bức fax đề thời gian năm 2004 đã được CIA gửi cho chính quyền Gadhafi, thông báo rằng cơ quan này có thể tóm cổ và giao Belhadj cho Gadhafi. Thực tế, CIA đã bắt Belhadj tại châu Á và bí mật dẫn độ về Libye để giao cho chính quyền lúc bấy giờ thẩm vấn và tra tấn. Belhadj kể lại trước khi bị tống vào một nhà tù khét tiếng tại Libye, ông cũng từng bị tra tấn bởi các nhân viên CIA. Human Rights Watch cũng tìm thấy một số bức thư từ MI6, cung cấp thông tin về các phần tử đối lập của Gadhafi đang lẩn trốn tại Anh.

Ai cũng biết các cơ quan tình báo phương Tây đã hợp tác với Libye sau khi chính quyền Gadhafi từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vào năm 2004. Tuy nhiên, những bức thư này cho thấy mối quan hệ trên sâu sắc hơn mọi người vẫn tưởng và có thể gây tức giận chính quyền hiện nay tại Tripoli.

Bên cạnh đó, phát hiện trên còn đưa thêm một bằng chứng cho thấy chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George Bush vẫn thường bắt các nghi phạm khủng bố tại nước ngoài và giao cho các quốc gia khác xử lý. Trả lời vấn đề này, đại diện CIA Jenifer Youngblood cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi CIA hợp tác với chính quyền nước ngoài để chống khủng bố và các âm mưu đe dọa an ninh quốc gia. Còn về phía mình, Luân Đôn vẫn chưa có bất cứ bình luận gì xung quanh vấn đề của MI6.

BẢO TRÂM (Theo Reuers)

Chia sẻ bài viết