Nga: Va chạm tàu điện, ít nhất 30 người bị thương
Văn phòng Ủy ban Điều tra LB Nga vùng Siberia cho biết khoảng 30 người đã bị thương sau khi 2 tàu điện chở khách va chạm ở thành phố Kemerovo, phía Tây Nam Siberia, vào sáng 6-6 (theo giờ địa phương).
Truyền thông địa phương phát nhiều hình ảnh cho thấy giao thông ùn tắt xung quanh hiện trường vụ tai nạn, riêng hai phương tiện chở khách đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ va chạm. Theo Văn phòng Ủy ban Điều tra LB Nga vùng Siberia, thông tin sơ bộ cho thấy khoảng 30 người bị thương và tất cả đều đã được hỗ trợ y tế. Trong khi đó, Thị trưởng Kemerovo, ông Dmitry Anisimov, cho biết 40 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một số nguồn tin cho biết có tới 80 người bị thương trong vụ tai nạn này.
Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm theo hướng nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Hai tàu điện chở khách bị hư hại nặng sau va chạm. Ảnh: IC Russia
Thành lập Liên minh Dược phẩm sinh học
Theo hãng tin Yonhap, ngày 6-6, Liên minh Dược phẩm sinh học, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã được thành lập với mục đích xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt trong lĩnh vực dược phẩm sinh học.
Cuộc họp khai trương Liên minh được tổ chức tại thành phố San Diego, bang California (Mỹ), trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế sinh học 2024, triển lãm dược phẩm sinh học lớn nhất thế giới.
Tại cuộc họp, những người tham gia nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy và bền vững, đồng thời nhất trí điều phối các chính sách, quy định sinh học cũng như các biện pháp hỗ trợ nghiên cứu và phát triển của các quốc gia tương ứng.
Họ nhận thấy việc sản xuất nguyên liệu và thành phần thiết yếu tập trung chủ yếu ở một số quốc gia và nhất trí hợp tác cùng nhau để xây dựng bản đồ chuỗi cung ứng dược phẩm chi tiết.

IAEA thông qua nghị quyết mới liên quan chương trình hạt nhân của Ira
Ngày 5-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết chỉ trích Iran thiếu hợp tác với cơ quan này. Đây là động thái đầu tiên kể từ tháng 11-2022, trong bối cảnh các nước phương Tây lo ngại Tehran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, song Iran kiên quyết bác bỏ.
Nghị quyết do Anh, Pháp và Đức soạn thảo, đã được thông qua với 20 phiếu thuận, 12 phiếu trắng, 2 phiếu chống (của Trung Quốc và Nga) và 1 nước không tham gia bỏ phiếu. Theo các nguồn tin, nghị quyết yêu cầu Iran đưa ra giải thích xác đáng về việc xuất hiện các hạt uranium tại 2 địa điểm không được công bố ở Iran, yêu cầu Iran đảo ngược các quyết định liên quan tới thanh sát viên của IAEA và không trì hoãn việc kết nối lại hệ thống camera giám sát các hoạt động hạt nhân. Động thái này nhằm gia tăng áp lực ngoại giao đối với Tehran, làm tăng khả năng đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Sau khi nghị quyết được thông qua, Phái bộ Iran tại LHQ cáo buộc động thái trên là vội vàng và thiếu khôn ngoan, không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý, kỹ thuật và chính trị nào và sẽ tác động tiêu cực đến quá trình tương tác ngoại giao và hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên, đồng thời cho biết Iran sẽ có “phản ứng nghiêm túc và hiệu quả".
Theo IAEA, Iran là quốc gia không có vũ khí hạt nhân duy nhất làm giàu uranium tới mức cao 60% và tiếp tục tích lũy các kho dự trữ uranium lớn. Sau khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2018, Iran cũng dần phá bỏ các cam kết theo thỏa thuận này.
Trong một tuyên bố chung được hãng thông tấn Iran IRNA trích dẫn ngày 5-6, Tehran, Mát-xcơ-va và Bắc Kinh kêu gọi các nước phương Tây thể hiện thiện chí và thực hiện các bước cần thiết để tiếp tục triển khai JCPOA.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong một cuộc họp của cơ quan này. Ảnh: IAEA
PV (TTXVN)