04/06/2024 - 15:37

Tin tức thế giới ngày 4-6 

TikTok thảm bại trong kiểm nghiệm xử lý thông tin sai lệch

Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty Bytedance (Trung Quốc) đã phê duyệt đăng tải các đoạn quảng cáo chứa nội dung sai lệch về một số vấn đề chính trị trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp diễn ra. Tổ chức phi chính phủ quốc tế Global Witness đã báo cáo như vậy vào ngày 4-6, đồng thời bày tỏ quan ngại về khả năng của TikTok trong việc phát hiện những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trên thế giới.

Để đưa ra báo cáo trên, Global Witness hồi tháng 5 đã tạo 16 đoạn quảng cáo hướng đến khán giả Ireland, trong đó chứa đựng thông tin sai lệch về cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra từ ngày 6-9/6, bao gồm cảnh báo giả về nguy cơ xảy ra bạo lực và bệnh lây nhiễm tại địa điểm bỏ phiếu để cử tri không đi bầu. Sau đó, Global Witness tìm cách để những đoạn quảng cáo này được 3 nền tảng mạng xã hội phê duyệt và đăng phát, gồm nền tảng TikTok, YouTube và X.

Kết quả cho thấy, TikTok đã phê duyệt đăng tất cả 16 nội dung trên, YouTube đăng 14, trong khi X đã lọc tất cả 16 nội dung này và đình chỉ các tài khoản giả mạo do Global Witness thiết lập để đăng 16 quảng cáo trên. Trong báo cáo của mình, Global Witness cho rằng TikTok đã thất bại trong cuộc thử nghiệm này. 

Về phần mình, TikTok cho biết hệ thống của nền tảng đã xác định những đoạn quảng cáo do Global Witness tạo ra vi phạm chính sách của TikTok. Tuy nhiên, kết quả điều tra nội bộ của TikTok cho thấy việc những nội dung giả mạo được phê duyệt trên nền tảng này là do “lỗi con người”. Người phát ngôn của TikTok khẳng định sẽ nhanh chóng thiết lập quá trình phê duyệt mới nhằm ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự trong tương lai.

Báo cáo trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ các nền tảng mạng xã hội phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng các cuộc bầu cử đang và sắp diễn ra trên thế giới trong năm nay.

Biểu tượng của ứng dụng TikTok. Ảnh: Economic Times

Xung đột Hamas-Israel: G7 ủng hộ kế hoạch hòa bình ở Gaza 

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bày tỏ sự ủng hộ và nhất trí với đề xuất ngừng bắn và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Trong một thông báo ngày 3-6, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng đề xuất trên sẽ giúp dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả con tin, đồng thời tạo điều kiện tăng cường cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza với số lượng lớn và trên cơ sở bền vững, dần tiến tới chấm dứt cuộc xung đột theo cách đảm bảo những mong muốn của Israel về an ninh cũng như sự an toàn cho người dân Palestine. G7 cũng kêu gọi Hamas chấp thuận đề xuất này. Ngoài ra, thông báo nêu rõ G7 tái khẳng định sự ủng hộ đối với một tiến trình hòa bình trong tương lai sẽ dẫn đến giải pháp hai nhà nước. 

Ngày 31-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra "lộ trình" hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn "đầy đủ và toàn diện" kéo dài 6 tuần, trong đó có việc trao đổi con tin Israel và tù binh Palestine, dân thường Palestine sẽ trở về Gaza. Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza.

Sau khi Washington công bố đề xuất trên, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định sẵn sàng tham gia "một cách tích cực và theo hướng xây dựng" với bất kỳ đề xuất nào dựa trên cơ sở về lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

Người dân Palestine di dời khỏi khu vực bị chiến tranh tàn phá ở phía Bắc Dải Gaza . Ảnh: Reuters

Áp lực chi phí sinh hoạt và nhà ở thúc đẩy xu hướng di cư từ Canada sang Mỹ

Dữ liệu gần đây từ cuộc điều tra dân số Mỹ cho thấy hơn 126.000 người đã chuyển từ Canada sang nước láng giềng vào năm 2022, tăng 70% so với năm trước đó.

Trong số 126.000 người chuyển đến Mỹ vào năm 2022, có 53.000 người sinh ra ở Canada, 46.000 người Mỹ trở về nước và 30.000 người đã di cư đến Canada từ bên ngoài Bắc Mỹ và chọn rời đi. Theo luật sư nhập cư Len Saunders, dữ liệu trên chỉ ra xu hướng ngày càng nhiều người Canada chuyển xuống định cư ở phía Nam, gần biên giới với lý do chính là chi phí sinh hoạt và nhà ở.

Khả năng chi trả nhà ở là một yếu tố khiến những người trẻ tuổi tìm cách di chuyển về phía Nam. Luật sư Saunders cũng cho biết một nhóm nhân khẩu học khác cũng có xu hướng di chuyển sang nước láng giềng là người lớn tuổi. Những người này muốn bán nhà tại Canada, dùng số tiền có được để mua nhà tại Mỹ mà không phải thế chấp và sử dụng một phần trong số đó làm chỗ dựa tài chính ở tuổi nghỉ hưu.

Những người trẻ tuổi cho rằng họ không đủ khả năng mua nhà ở Canada. Ảnh: Business Insider

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết