Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc tăng cường theo dõi và cảnh báo
Ngày 2-2, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình lần thứ 4 trong năm nay.
JCS đã phát hiện vụ phóng vào khoảng 11h00 (giờ địa phương) từ bờ biển phía Tây, song chưa xác nhận số tên lửa được phóng trong vụ này.
Trong thông cáo báo chí, JCS nêu rõ quân đội đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi tình hình.
Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2. Trước đó, ngày 24-1, Triều Tiên đã lần đầu tiên thử một số tên lửa hành trình Pulhwasal-3-31. Sau đó ngày 25-1, nước này đã thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông và tuyên bố đây là loại tên lửa Pulhwasal-3-31.
Giới chuyên gia cho biết tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm rất khó phát hiện và bắn hạ, và có khả năng tấn công chính xác.

Người dân ở Seoul theo dõi sát thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 3-1. Ảnh: AP
Cháy lớn do nổ khí gas tại Kenya, 300 người bị thương
Ngày 2-2, Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết khoảng 300 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn do nổ khí gas ở thủ đô Nairobi.
Trên mạng xã hội X, Hội Chữ thập đỏ thông báo các hoạt động cứu hộ của các đơn vị chức năng khác nhau đã giúp đưa 271 người đến các cơ sở y tế ở Nairobi. Trong khi đó, 27 trường hợp khác được sơ cứu tại chỗ có thông tin 2 người đã tử vong.
Người phát ngôn của chính phủ, Isaac Maigua Mwaura cho biết lửa bùng lên vào tối 1-2 tại khu phố Embakasi, phía Đông Nam thủ đô. Một xe tải không rõ số đăng ký chở đầy khí gas đã phát nổ, "tạo ra quả cầu lửa khổng lồ lan rộng", làm hư hại nhiều phương tiện và tài sản, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Người phát ngôn Mwaura cho biết thêm những ngôi nhà dân cư lân cận cũng bốc cháy và vẫn còn nhiều người dân bên trong do trời đã khuya.
Đến khoảng 6h30 sáng 2-2 (10h30 sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.
Trong khi đó, nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân gây cháy.

Nhiều người tháo chạy khỏi hiện trường vụ nổ khí gas. Ảnh: AFP
Canada trì hoãn triển khai luật an tử với các bệnh nhân tâm thần
Ngày 1-2, Canada đã trì hoãn việc mở rộng luật an tử cho đến năm 2027 nhằm giúp bệnh nhân mắc bệnh tâm thần có đủ điều kiện, cũng như để hệ thống y tế có thêm thời gian chuẩn bị.
An tử hay còn gọi là quyền được chết, nhằm để chỉ trường hợp một người mong muốn được chấm dứt cuộc sống bằng những cách thức ít đau đớn nhất có thể, thường là những bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa. Luật an tử đã được thông qua vào năm 2016 ở Canada. Chính phủ có kế hoạch mở rộng luật này nhằm cho phép bệnh nhân mắc bệnh tâm thần được yêu cầu "cái chết êm ái".
Tuy nhiên, Ottawa đã nhiều lần trì hoãn việc này. Bộ trưởng Y tế Canada Mark Holland cho rằng việc mở rộng luật này sẽ cho phép Quốc hội đánh giá tình trạng sẵn sàng của hệ thống y tế. Một báo cáo công bố tháng trước cho thấy các cơ quan chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ở toàn bộ 13 tỉnh và vùng lãnh thổ Canada đều cho biết chưa sẵn sàng.
Các số liệu thống kê cho thấy gần 45.000 người Canada đã được thực hiện "cái chết êm ái" trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022.

Ảnh: iStock
PV (TTXVN)