01/09/2009 - 09:48

HỘI THẢO “ĐỐI THOẠI, HỌC HỎI VÀ CHIA SẺ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẦN II”

Tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

(CT)- Ngày 31-8-2009, Ban Chỉ đạo Dự án Biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, tổ chức ISET (Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội) và tổ chức CtC (thách thức với thay đổi) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Đối thoại, học hỏi và chia sẻ ứng phó với biến đổi khí hậu lần II”. Hội thảo nêu rõ biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất thế kỷ 21 mà các tác động dễ gây tổn hại nhất là hạn hán, ngập lụt, sạt lở, lốc xoáy, lượng mưa nhiều. Trong khi đó, các tác động này khó lường trước được về thời gian, mức độ và hậu quả đối với cộng đồng nên việc xây dựng chiến lược ứng phó chỉ mang tính tương đối.

Các báo cáo cũng cho thấy, tại TP Cần Thơ, giai đoạn 1978-2007, mực nước dâng trung bình 3mm/năm; nếu không có giải pháp bảo vệ, khi mực nước biển dâng lên khoảng 1m thì TP Cần Thơ sẽ ngập đến 54% diện tích. Các yếu tố nhiệt độ tăng, hạn, nhiễm phèn, mặn, lốc xoáy, sạt lở, lụt... xuất hiện trong thời gian tới có thể làm giảm năng suất nông nghiệp từ 10% đến 40%... Tại hội thảo, nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đã được đưa ra: thiết kế các công trình trọng điểm phải tính đến mực nước biển dâng, bố trí lại mùa vụ, nâng cao bờ bao, thiết lập hệ thống vành đai xanh, thành lập ban giám sát đánh giá ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao mức sống cho hộ nghèo, sử dụng tiết kiệm năng lượng...

B. TÂM

Chia sẻ bài viết