21/06/2017 - 16:47

Tiểu thương mong chợ Tân An và Hưng Lợi sớm được đầu tư nâng cấp

Chợ Tân An (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An), chợ Hưng Lợi (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi), quận Ninh Kiều hằng ngày đều tấp nập người dân mua bán, vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, chợ đã và đang quá tải, xuống cấp..., nên tiểu thương mong mỏi 2 chợ này được nhanh chóng đầu tư.

Tấp nập mua bán

Chợ Tân An – Đầu mối cung cấp hàng hóa, thực phẩm tươi sống cho người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều
và các địa phương lân cận. 

 Chợ Hưng Lợi chật hẹp nên thường xuyên xuất hiện tình trạng mua bán, đậu xe
lấn chiếm lòng, lề đường, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Chợ Tân An có kiến trúc đơn giản, khung sắt tiền chế, hình thành từ những năm 2000, khi chợ Cần Thơ được di dời về Trung tâm thương mại Cái Khế. Đây là khu chợ đa dạng các mặt hàng, từ hàng bách hóa đến lương thực, thực phẩm, rau củ, hải sản… Chị Trần Thị Ánh Hồng, nhà ở đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, cho biết: "Nhà cách xa chợ Tân An khoảng 3km, nhưng hằng ngày, tôi đều đi chợ Tân An mua rau cải, thực phẩm để nấu ăn cho gia đình. Thực phẩm, rau cải ở đây bày bán tươi ngon và đa dạng...".

Đặc biệt, Tân An còn là chợ đầu mối, cung cấp hàng hóa, thực phẩm tươi sống cho các chợ trên địa bàn quận Ninh Kiều. Theo nhiều tiểu thương tại chợ Tân An, mối lái đến lấy hàng chỉ cần đậu xe ở bên ngoài rồi kéo xe đẩy vào khu vực chợ bốc xếp hàng. Sau đó, nhanh chóng đưa ra xe, không phải vất vả chuyển hàng từ tầng này đến tầng khác như ở các trung tâm mua sắm. Bà Hồng Thắm, một tiểu thương mua bán hàng thủy sản ở chợ Tân An, cho biết: "Chợ Tân An có vị trí thuận lợi kinh doanh theo kiểu truyền thống "trên bến, dưới thuyền". Các loại thủy sản vận chuyển bằng ghe đục chở đến chợ Tân An đều còn tươi sống. Các tiểu thương chọn chợ Tân An để lấy hàng vì sản phẩm tươi, chất lượng, an toàn mà còn dễ vận chuyển, tiết kiệm được thời gian, công sức...". Tuy nhiên, các tiểu thương ở chợ Tân An cũng gặp không ít khó khăn vì chợ nhỏ hẹp, đang có biểu hiện xuống cấp. Đặc biệt, bà con tiểu thương mong mỏi khi bờ kè sông Cần Thơ được xây dựng, chợ Tân An tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, hoạt động tại vị trí thuận tiện như hiện nay.

Chợ Hưng Lợi nằm cặp tuyến đường Nguyễn Văn Linh, các sạp hàng đều được bố trí ở tầng trệt, thuận lợi cho vận chuyển và mua bán hàng hóa. Ở đây, hàng hóa được phân bố theo từng khu riêng nên khách hàng dễ dàng lựa chọn tùy theo ý thích... Tuy nhiên, chợ Hưng Lợi thuộc hành lang an toàn lộ giới (quốc lộ 91B – đường Nguyễn Văn Linh) nên chật chội, các sạp hàng nằm san sát nhau. Nhiều sạp chỉ vài mét vuông nhưng vẫn chật cứng khách mua bán. Bà con tiểu thương ở chợ Hưng Lợi cũng như người dân địa phương mong muốn chợ Hưng Lợi được ngành chức năng TP Cần Thơ bố trí địa điểm hoạt động mới, ổn định, an toàn, tránh tình trạng người dân nhóm họp, đậu xe gây mất an toàn giao thông.

Cần sự hỗ trợ...

Chợ Tân An, chợ Hưng Lợi do Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ – CTC đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác. Theo Ban Giám đốc CTC, trước đây, tiền thân CTC là doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào năm 2006. Khai thác chợ là một trong những hoạt động gặt hái nhiều thành công của công ty. Cụ thể, doanh số năm 2016 của CTC trên 74,511 tỉ đồng, đạt 122% kế hoạch và nộp ngân sách 6,547 tỉ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2017, CTC đạt doanh thu hơn 33,57 tỉ đồng, đạt 51,6% kế hoạch năm... Những tháng cuối năm 2017, CTC nỗ lực xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1; xây dựng chuỗi sản phẩm sạch, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và đầu tư khai thác chợ… Ông La Minh Hồng, Tổng Giám đốc CTC, cho biết: "CTC đang kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố cho phép đầu tư xây dựng lại chợ Tân An theo tiêu chuẩn chợ văn minh loại 1; quy hoạch, xây dựng chợ Hưng Lợi theo hướng ổn định, phát triển bền vững, vì chợ Hưng Lợi hiện nằm trên vị trí an toàn lộ giới quốc lộ 91B, có diện tích nhỏ hẹp so với nhu cầu thực tế…".

Theo kế hoạch, CTC sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Tân An, chợ Hưng Lợi theo mô hình chợ truyền thống. Về mặt thiết kế, chợ sẽ được thực hiện theo kiến trúc hiện đại, gọn nhẹ, đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn trong lưu thông và phòng cháy chữa cháy... Đặc biệt, chợ Tân An được xây dựng theo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch khi tham quan, mua sắm. Việc nâng cấp, mở rộng chợ Tân An, Hưng Lợi đã nhận được sự ủng hộ của bà con tiểu thương, người dân cũng như các chuyên gia. Theo nhiều tiểu thương, việc cải tạo các chợ truyền thống là điều cần thiết, bởi nhiều chợ được xây dựng lâu năm nay đã xuống cấp... Đồng thời, sau khi cải tạo, nâng cấp sẽ mang lại một bộ mặt mới, giúp chợ hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: "Quận sẽ có văn bản đề nghị các sở, ngành chức năng, UBND thành phố xem xét, thống nhất cho đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ Tân An tại vị trí cũ, vì đây là chợ đầu mối lớn nhất của thành phố, cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho các chợ khác trên địa bàn và các quận, huyện lân cận. Bên cạnh đó, chợ Hưng Lợi cũng được đề xuất thống nhất xây dựng theo hướng ổn định, bền vững, phục vụ cộng đồng dân cư phường Hưng Lợi và khu vực lân cận...".

Tại buổi làm việc với CTC, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc, chỉ đạo: Các sở, ban ngành và UBND quận Ninh Kiều bàn bạc cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp, mở rộng các chợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó, các sở, ngành, UBND quận Ninh Kiều có văn bản trình UBND thành phố, Thành ủy Cần Thơ xem xét, thống nhất phương án thực hiện. 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết