10/12/2013 - 08:35

TP CẦN THƠ

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(CT)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Chế biến gạo tại Công ty Cổ phần Gentraco. Ảnh: N.H

Để góp phần giữ vững sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân trước tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đề ra Chương trình tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa X) với mục tiêu tăng cường vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của nhân dân thành phố trong xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, thấy rõ ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động… Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động; tăng cường quản lý nhà nước về hỗ trợ cuộc vận động và thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số hoạt động...

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" bước đầu đạt được kết quả quan trọng, xu hướng lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam ngày càng tăng, trên 53% người tiêu dùng trên địa bàn thành phố tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp quan tâm hơn đến cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu Việt ngày càng tăng. Thời gian tới, theo dự báo, kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, diễn biến khó lường và sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta, trong đó có TP Cần Thơ. Thêm vào đó, xu thế hội nhập kinh tế thế giới sẽ tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước, trong khi doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết