23/03/2014 - 21:34

Thuốc đã đủ mạnh !

Việc hoa hậu Diễm Hương bị cấm diễn là bài học cho những nghệ sĩ xem thường pháp luật. Ảnh: tinmoinhat.vn

Một thời gian dài, các ngành chức năng xem việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ là "bài toán khó" hoặc dừng lại theo kiểu "giơ cao đánh khẽ" khiến làng giải trí bát nháo với nhiều tai tiếng. Từ ngày 1-1-2014, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 158) có hiệu lực, một số nghệ sĩ đã bị cấm diễn khiến những nghệ sĩ khoái dùng tai tiếng để nổi tiếng phải cân nhắc.

Mới đây nhất, ngày 7-3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên phạm vi toàn quốc. Cô đã đăng ký kết hôn nhưng có biểu hiện gian dối, không báo với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hiện, các cơ quan chức năng cũng xem xét thu hồi vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 của Diễm Hương. Trước đó, ngày 22-1, người đẹp Phan Hoàng Thu cũng bị xử phạt 15 triệu động vì "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2013.

Công bằng mà nói, Diễm Hương, Hoàng Thu không phải là những người đầu tiên khai gian thông tin hoặc tự ý tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Trước đó, nhiều người đẹp khác như: Vương Thu Phương, Quế Vân… cũng từng vướng vào những vụ tai tiếng tương tự. Tuy nhiên, việc xử phạt khi ấy chỉ là "rút kinh nghiệm" nên nhiều nghệ sĩ phớt lờ.

Theo nghị định 158, nhiều vi phạm trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật, văn hóa… sẽ bị xử phạt nặng hơn. Nghị định cũng xoáy sâu vào những "bệnh nan y" trong làng biểu diễn. Ví dụ, mức xử phạt đối với việc mặc trang phục hở hang, phản cảm của nghệ sĩ khi biểu diễn sẽ tăng gấp đôi, lên mức từ 5-10 triệu đồng. Ca sĩ hát nhép cũng bị chế tài nặng hơn, từ 5-10 triệu đồng thay vì từ 3-6 triệu đồng như trước đây. Điểm được coi là "liều thuốc mạnh" cho các nghệ sĩ thích "lộ hàng", hát nhép là họ còn bị cấm diễn có thời hạn hoặc vô thời hạn tùy theo mức độ vi phạm. Những bộ phim nhảm, có "cảnh nóng", hay những bài hát "thảm họa", kích động bạo lực… bị phạt từ 30-35 triệu đồng (đối với đơn vị tổ chức biểu diễn); người biểu diễn cũng bị cấm diễn có thời hạn.

Dù chỉ có hiệu lực gần 3 tháng và một số ít nghệ sĩ bị cấm diễn nhưng có thể thấy Nghị định 158 đang phát huy tác dụng. Dù nghệ sĩ có nổi tiếng, tên tuổi đến đâu nhưng nếu vi phạm đến mức cấm diễn thì coi như "về vườn". Vì vậy, điều tất yếu là họ sẽ cẩn thận giữ mình, nếu còn muốn làm nghề. Luật đã có, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý theo luật định mới hy vọng giải quyết triệt để tình trạng bát nháo trong làng giải trí.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết