20/12/2013 - 22:37

ĐỒNG CHÍ LÊ HÙNG DŨNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI TRONG TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2014

(CT)- Ngày 20-12-2013, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Bùi Văn Hai, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố… đã đến dự.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố, năm 2013, các quận, huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện đúng theo quy định trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng khám sức khỏe được kiện toàn đúng, đủ thành phần theo quy định; đảm bảo trang thiết bị cần thiết cho công tác khám sức khỏe. Qua đó, tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố nên công tác chuẩn bị cho phúc tra được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu đề ra. Trình độ học vấn của thanh niên nhập ngũ cũng cao hơn năm 2012, cụ thể: thanh niên có trình độ học vấn cao đẳng, đại học đạt 4,47%, tăng 0,8%; chuyên môn kỹ thuật đạt 10,11%, tăng 2,17%... Trong năm 2013, thành phố có 18 thanh niên đã nhận giấy báo trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học cùng thời điểm với lệnh gọi nhập ngũ, đã bảo lưu kết quả để lên đường nhập ngũ.

Mặc dù vậy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 vẫn còn mặt hạn chế, như: một số thành viên Hội đồng NVQS các cấp chưa thường xuyên xuống địa bàn, công việc phụ trách chủ yếu giao cho phường, xã, thị trấn thực hiện; công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an có nơi chưa chặt chẽ, nhất là công tác quản lý nguồn; công tác bình nghị bước 2 ở một số xã, phường, thị trấn còn tổ chức đơn giản, số lượng người tham gia bình nghị còn ít; ý thức trách nhiệm của một số thanh niên trong chấp hành Luật NVQS còn thấp… Năm 2014, thành phố giao 1.590 thanh niên (Bộ Quốc phòng 1.300, Bộ Công an: 290). Tuyển quân đợt 1 gồm các quận: Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt và đợt 2 gồm các quận, huyện: Cái Răng, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, biểu dương các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển quân. Đồng chí đề nghị: nâng cao trách nhiệm, vai trò của thành viên Hội đồng NVQS các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về Luật NVQS; các sở, ngành liên quan cần xem xét lại trình độ học vấn, hoàn cảnh…của các thanh niên trúng tuyển NVQS; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên trước và sau khi thực hiện NVQS…

Dịp này, UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho Hội đồng NVQS quận Bình Thủy và 49 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013.

* Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Theo Bộ CHQS thành phố, năm 2013, thành phố có 52 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Trong đó có 17 thí sinh trúng tuyển ngành Quân sự cơ sở. Năm 2014, Bộ CHQS thành phố phấn đấu có 25% thí sinh thi đậu vào các trường.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết