24/05/2018 - 21:54

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố:

Thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân tại ngũ 

(CT)- Ngày 24-5-2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS)  TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân.

Theo Hội đồng NVQS thành phố, năm 2018, TP Cần Thơ có 1.485 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong 1.250 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị Bộ Quốc phòng có 331 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, đạt 26,48% (tăng 3,33% so với năm 2017). Trong quá trình tuyển quân, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo Luật NVQS năm 2015 và Thông tư số 140/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS các cấp thực hiện các bước tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Công tác chính sách hậu phương Quân đội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo tốt.

Năm 2019, dự kiến TP Cần Thơ có 1.400 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị Bộ Quốc phòng. Thời gian giao quân dự kiến từ ngày 20 đến 23-2-2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Thời gian tới, Hội đồng NVQS các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tuyển quân cho cán bộ các cấp; tổ chức tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản có liên quan sâu rộng trong nhân dân; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan Quân sự phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng NVQS trong thực hiện các bước tuyển quân; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội đối với thanh niên thi hành Luật NVQS, quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm Luật NVQS.

Dịp này, UBND thành phố tặng Cờ dẫn đầu công tác tuyển quân cho Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Thạnh. UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng 105 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2018.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết