07/09/2026 - 16:10

Không chủ quan khi lũ năm 2026 dự báo thấp hơn năm trước 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, đỉnh lũ năm 2026 tại các khu vực trong tỉnh xuất hiện trong tháng 10, ở mức xấp xỉ và thấp hơn năm 2025 khoảng 0,1 - 0,3 m.

Tuy nhiên, trước nguy cơ lũ kết hợp triều cường gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, các địa phương, ngành chức năng và người dân đang chủ động triển khai các phương án ứng phó, không chủ quan, lơ là.


Anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Mỹ Thiện (tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị sẵn máy bơm nước để bảo vệ vườn sầu riêng hơn 1 ha. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Mùa lũ kết hợp triều cường năm 2025, nước dâng cao, gây ngập nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Khoảng 60 ha vườn cây ăn quả (đa số là cây sầu riêng và mít) tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp bị ngập nước và thiệt hại hoàn toàn. Anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Mỹ Thiện kể, nước lũ năm rồi lên cao, đê bao yếu nên nước tràn vào 1,3 ha sầu riêng gần 5 năm tuổi của anh. Sầu riêng là loại cây trồng rất nhạy cảm với nước, thêm nữa, lúc đó vườn sầu riêng của anh đang mang quả nên chỉ sau 1 đêm ngập nước, cả khu vườn chết 100%, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng vốn đầu tư.

Sau thiệt hại nặng nề bởi mùa lũ năm 2025, anh Toàn và nhiều nông dân khác ở ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Thiện cải tạo vườn và trồng lại cây mới. Anh Toàn chia sẻ, anh tiếp tục trồng lại sầu riêng. Rút kinh nghiệm từ năm trước, mùa lũ năm nay, anh có phương án chủ động ứng phó từ sớm. Anh Toàn đã xây dựng đê bao vòng quanh khu vườn của mình với cao trình cao hơn mực nước lũ năm 2025. Song song đó, anh bố trí sẵn sàng trong vườn một máy bơm bằng điện và để dự phòng lúc mất điện hay khi nước trong vườn quá nhiều, anh Toàn đã chuẩn bị thêm một máy bơm chạy bằng dầu.

Ông Huỳnh Quốc Dương, Trưởng ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Thiện cho hay, sau thiệt hại từ mùa lũ năm 2025, nông dân càng có ý thức hơn trong việc chuẩn bị phương án bảo vệ khu vườn của mình trong mùa lũ năm nay. Bà con thường xuyên kiểm tra đê bao cá nhân quanh vườn, gia cố những đoạn còn thấp hay có nguy cơ sạt lở, đặt sẵn máy bơm trong vườn để kịp thời thoát nước khi có mưa to và triều cường lên cao… Để đối phó với lũ, triều cường năm nay, Ban nhân dân ấp đã đề xuất UBND xã đặt ống bộng tròn tại cống kênh Ba Là để có thể điều tiết nước chủ động; củng cố lại tuyến bờ bao chính của ấp, nhất là các đoạn xung yếu.

Còn Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bình (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) đang phục vụ nước tưới tiêu cho 712 ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, khoảng 600 ha lúa, còn lại là cây ăn quả và hoa màu. Ông Tạ Văn Bông, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bình cho biết, đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị ứng phó với mưa lũ, đủ khả năng thoát nước, tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trong khu vực. Hợp tác xã quan tâm cải tạo hệ thống kênh nội đồng phục vụ dẫn nước tưới và tiêu thoát nước; đang quản lý, vận hành Cống thông minh Mương Khai với 3 cửa và 4 máy bơm công suất lớn; phân công lực lượng sẵn sàng vận hành Cống Mương Khai để điều tiết nước khi thời tiết bất lợi.


Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) kiểm tra tình hình vận hành Cống thông minh Mương Khai. 

Theo Phòng Kinh tế xã Tân Long, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của xã hơn 6.057 ha, trong đó, 3.059 ha sản xuất lúa, nếp; 1.425 ha trồng hoa màu và diện tích trồng cây ăn quả 1.573,5 ha. Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Long có đê bao đã khép kín toàn xã với cao trình cao hơn mực nước lũ năm 2000; tại vị trí 4 cống hở, có đầu tư tổng số 10 máy bơm rút nước thông minh chống úng. Khi cần thiết, vận hành các máy bơm sẽ nhanh chóng rút nước dưới kênh Rạch Mã Trường, đây là tuyến kênh chính của xã Tân Long.

Ông Phạm Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Long cho biết, UBND xã đã chủ động ban hành kế hoạch ứng phó lũ, triều cường năm 2026. Hiện, đê bao khép kín toàn xã, được đầu tư xây dựng 4 cống thông minh để phục vụ việc bơm nước vào hoặc rút nước ra. Nhìn chung, với hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh, địa phương chủ động được nguồn nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân trong mùa mưa lũ. Địa phương tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuẩn bị phương tiện máy móc để chống úng cho ruộng, vườn của mình trong trường hợp có mưa kết hợp lũ về; khuyến cáo người dân không nên xuống giống đối với diện tích ngoài đê bao nhằm tránh thiệt hại khi nước lũ dâng cao.

Theo ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 8/2026, mực nước tại các nơi trong tỉnh lên cao dần do chịu ảnh hưởng kết hợp của triều cường biển Đông, lũ thượng nguồn và ở mức khá cao. Đến cuối tháng 8, mực nước tại các nơi trong tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng từ 0,1 - 0,3 m. Lũ khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực cuối nguồn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 - 0,5 m. Trong tháng 9, tiếp tục chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều biển Đông và lũ thượng nguồn, mực nước các nơi trong tỉnh đạt đỉnh triều cường vào khoảng giữa và cuối tháng 9.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, mực nước các nơi sẽ lên dần và đạt đỉnh cao nhất năm trong tháng 10/2026. Đỉnh lũ khu vực đầu nguồn có khả năng xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10 và ở mức báo động cấp I; đỉnh lũ khu vực nội đồng Tháp Mười xuất hiện vào khoảng cuối tháng 10 và ở mức báo động cấp II-III; đỉnh triều cường cao nhất năm tại khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn xuất hiện vào khoảng cuối tháng 10 và ở mức cao hơn báo động cấp III khoảng từ 0,1 - 0,3 m. Đỉnh lũ năm 2026 tại các nơi trong tỉnh đạt mức xấp xỉ và thấp hơn năm 2025 khoảng từ 0,1 - 0,3 m.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với diễn biến lũ kết hợp triều cường và mưa lớn nội đồng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, triều cường, mực nước trên các sông, kênh, rạch và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; tiếp nhận, tổng hợp thông tin dự báo, cảnh báo, kịp thời tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh và cung cấp thông tin phục vụ các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.


Nhà vườn ở Đồng Tháp chuẩn bị sẵn máy bơm điện để kịp thời bơm rút nước khi mưa lũ. 

Theo ông Lê Hà Luân, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai và tiêu thoát nước; phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, cống, trạm bơm và những vị trí xung yếu, kịp thời hướng dẫn xử lý. Đồng thời, hướng dẫn vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, hệ thống kiểm soát lũ, tiêu úng phù hợp với diễn biến nguồn nước, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến lũ, triều cường và mưa lớn; kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Cùng với đó, rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đê bao, bờ bao, cống, trạm bơm điện trên địa bàn, nhất là các tuyến đê bao bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn quả và khu dân cư tập trung; khẩn trương gia cố các đoạn đê, bờ bao xung yếu, thấp, có nguy cơ tràn, sạt lở khi triều cường dâng cao kết hợp với lũ và mưa lớn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường rà soát diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vận động, hướng dẫn người dân đẩy nhanh thu hoạch đối với diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đến kỳ thu hoạch; chủ động nâng cao bờ bao ao nuôi, gia cố khu vực nuôi trồng thủy sản. Đồng thời vận hành hợp lý hệ thống cống, trạm bơm thuộc phạm vi quản lý để tiêu thoát nước, tạo dung tích trữ nước đệm, hạn chế ngập úng cho diện tích lúa, hoa màu và vườn cây ăn quả.

Nhựt An (TTXVN)

Chia sẻ bài viết

Link gốc: https://baotintuc.vn/kinh-te/khong-chu-quan-khi-lu-nam-2026-du-bao-thap-hon-n...