18/08/2026 - 20:26

TP Cần Thơ cần khoảng 1.600 tỉ đồng để gia cố, khắc phục 207 điểm sạt lở 

(CTO) - TP Cần Thơ hiện còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài hơn 17,7km cần được gia cố, với nhu cầu kinh phí khoảng 1.600 tỉ đồng.

Chiều 18-8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ về giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035.


Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ.

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ xảy ra 272 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài hơn 34,4km, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân. Năm 2026, từ vốn sự nghiệp do Sở quản lý, vốn phân cấp về cấp xã và Quỹ Phòng chống thiên tai, địa phương đã bố trí trên 47,3 tỉ đồng để gia cố, khắc phục 65 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài hơn 11,786km. Tuy nhiên, TP Cần Thơ hiện vẫn còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài hơn 17,7km cần được gia cố, với nhu cầu kinh phí khoảng 1.600 tỉ đồng. Đến nay, địa phương chưa có nguồn để triển khai gia cố các điểm này.


Ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thành phố triển khai các công trình khẩn cấp. Đồng thời yêu cầu Chi cục Thủy lợi rà soát, xác định rõ những công trình thực sự khẩn cấp để kiến nghị thành phố, Trung ương ưu tiên phân bổ nguồn lực thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đánh giá cao sự chủ động của thành phố và người dân trong phòng, chống sạt lở. Nhờ đó, tình hình sạt lở bước đầu được kiểm soát, nhiều vị trí sạt lở được khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ghi nhận các kiến nghị, đồng thời yêu cầu TP Cần Thơ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; quản lý chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở và từng bước di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, phát biểu tại biểu làm việc.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Phòng Kiểm soát an toàn thiên tai thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhanh chóng cập nhật hình ảnh thực tế tại các điểm sạt lở lên hệ thống Bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển để phục vụ công tác theo dõi, cảnh báo và quản lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch của UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 166/NQ-CP. Kế hoạch cần xác định rõ những nhiệm vụ phải làm ngay, những công trình cần ưu tiên và làm rõ nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ của Trung ương...

Địa điểm sạt lở tại xã Đại Hải (TP Cần Thơ) vừa được công bố tình huống khẩn cấp.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết