28/11/2011 - 08:57

Thủ tướng New Zealand tái đắc cử

Thủ tướng John Key (ảnh) đã chắc suất có thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa khi đảng Dân tộc trung hữu cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày 26-11. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đảng Dân tộc giành được 48% phiếu ủng hộ, tỷ lệ cao nhất trong 6 thập niên qua. Như vậy, đảng này sẽ có 60 ghế trong quốc hội 121 thành viên và cùng với sự ủng hộ của một số đảng nhỏ thuộc cánh hữu, ông Key có quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Thực tế là ông đã bắt tay vào việc này từ hôm qua.

Phát biểu sau khi thắng cử, Thủ tướng Key, 50 tuổi, cam kết New Zealand sẽ có một tương lai tươi sáng hơn với thặng dư ngân sách vào năm 2014. Ông quyết tâm sẽ bán bớt cổ phần của chính phủ trong 4 công ty năng lượng và hãng hàng không quốc gia để thu về 5-7 tỉ USD, bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách lên tới gần 14 tỉ USD. Trong nhiệm kỳ mới, một nhiệm vụ khó khăn khác của ông Key là tái thiết New Zealand sau trận động đất làm 181 người chết hồi tháng 2 năm nay- được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở nước này trong 80 năm qua.

L.V (Theo Bloomberg)

Chia sẻ bài viết