28/06/2012 - 21:55

Thủ tướng Iraq kêu gọi bầu cử sớm

Ảnh: AP

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki (ảnh) hôm 27-6 đã lên tiếng kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn, sau những va chạm giữa ông với các đối thủ chính trị, làm gia tăng những lời kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm chống lại ông.

Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng al-Maliki nêu rõ: “Khi đảng phái khác từ chối ngồi vào bàn đàm phán và nhất quyết châm ngòi cho các cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra, hủy hoại nghiêm trọng lợi ích tối cao của người dân Iraq, bản thân thủ tướng nhận thấy việc buộc phải kêu gọi tiến hành bầu cử sớm là vì lợi ích của người dân Iraq”.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của Iraq diễn ra vào năm 2014. Điều 64 trong Hiến pháp Iraq quy định quốc hội có thể bị giải tán bởi đa số tuyệt đối các nghị sĩ trong quốc hội hoặc theo đề nghị của thủ tướng với sự ưng thuận của tổng thống.

Hiện nay, chưa rõ ý kiến của Tổng thống Iraq Jalal Talabani đối với lời kêu gọi bầu cử sớm của thủ tướng nước này. Sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3-2010, phải tới tháng 12 năm đó, chính phủ mới của Iraq mới được thành lập. Tuy nhiên, một số vị trí chủ chốt trong nội các cho đến nay vẫn để trống, trong đó có ghế Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ.

Theo giới phân tích, tình hình bất ổn đã làm tê liệt hoạt động của Chính phủ Iraq. Đặc biệt, Quốc hội Iraq đã không thể thông qua được pháp chế nào quan trọng, ngoại trừ luật về ngân sách.

Căng thẳng leo thang tại Iraq kể từ khi quân Mỹ rút đi hồi cuối năm rồi, với nguyên nhân chính là mối hận thù giữa các phe phái chính trị cũng như các giáo phái lớn ở Iraq xung quanh vấn đề quyền lực mà đỉnh điểm là việc Thủ tướng al-Maliki phát lệnh truy nã Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi vì cáo buộc có liên quan đến các hoạt động khủng bố.

THÁI THANH (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết